'Quái xế' bịt mắt lái xe qua nhiều tuyến đường ở thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Làm việc với lực lượng CSGT, "quái xế" giải thích bịt mắt lái xe để cho... ngầu
Làm việc với lực lượng CSGT, "quái xế" giải thích bịt mắt lái xe để cho... ngầu
TPO - Đoạn clip nam thanh niên bịt mắt lái xe qua nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng được lan truyền trên TikTok, khiến nhiều người phẫn nộ. 

Ngày 22/5, Trạm CSGT Cửa ô Hoà Hải (Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với nam thanh niên bịt mắt lái xe máy, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh - Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn).

Cụ thể, ngày 13/5, clip 2 nam thanh niên bịt mắt điều khiển xe máy trên tuyến đường Lê Văn Hiến được đăng tải trên mạng xã hội TikTok. Đoạn clip dài khoảng 20 giây được một người đi đường quay lại rồi đăng lên TikTok.

Trong clip, người điều khiển xe máy trùm kín mặt, che cả mắt, không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe máy theo hướng dẫn của người ngồi sau.

Clip quái xế bịt mắt lái xe được lan truyền trên TikTok do người đi đường quay lại

Sau khi clip được đăng tải, Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc và xác minh được thanh niên bịt mắt lái xe là Mai Đăng L. (SN 2002, trú quận Ngũ Hành Sơn).

L. là thợ sơn, chiếc xe máy trong clip do L. mượn của chủ nhà rồi dán decal lại cho nổi bật. Sau khi "tân trang" xe, L. bịt mắt lái xe trên các tuyến đường cho... ngầu.

Làm việc với lực lượng CSGT Trạm Cửa ô Hòa Hải, L. đã được CSGT ra các lỗi vi phạm của mình: bịt mắt điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái xe máy. Với các lỗi kể trên, L. sẽ đối diện với mức phạt gần 7,5 triệu đồng.

CSGT cũng mời những thanh niên có liên quan đến clip trên lên làm việc để nhắc nhở, răn đe việc cổ xuý cho những hành vi vi phạm pháp luật về giao thông.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.