Quá sợ hãi khi cùng bạn đến thăm 'ngôi nhà ma', thiếu niên 16 tuổi chết vì đau tim

0:00 / 0:00
0:00
Thiếu niên tử vong dù được chữa trị khẩn cấp sau khi lên cơn đau tim hôm 1/12. Ảnh: CEN
Thiếu niên tử vong dù được chữa trị khẩn cấp sau khi lên cơn đau tim hôm 1/12. Ảnh: CEN
Quá sợ hãi khi cùng bạn đến ngôi nhà bị đồn có ma, thiếu niên 16 tuổi đột ngột ngất xỉu và qua đời.

Theo ấn phẩm Kosmo của Malaysia, thiếu niên 16 tuổi bị ngừng tim khi đang tham quan "ngôi nhà ma ám" nằm trong một khu du lịch nổi tiếng ở Bentong, bang Pahang hôm 1/12. Cảnh sát trưởng Bentong, Zaiham Mohd Kahar, cho biết vụ việc được phân loại là đột tử và thi thể cậu bé được gửi về quê nhà Malacca.

Ngoài ra, ông Zaiham cũng xác nhận kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé có một lỗ thủng ở tim. Không rõ liệu cậu bé hay gia đình có biết về tình trạng bệnh tim của cậu hay không.

Trước đó, thiếu niên này đi chơi cùng gia đình bạn ở Bentong. Theo lời kể của bạn, cậu bé cảm thấy không khỏe từ khi bước vào ngôi nhà và được cho là ngất xỉu ngay sau đó. Đoạn video về vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Trong video dài gần ba phút, thiếu niên 16 tuổi được đưa khỏi ngôi nhà trong tình trạng bất tỉnh. Cậu bé rất nhợt nhạt và không phản ứng trong lúc được điều trị.

Theo trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic, những cơn sợ hãi bất chợt có thể gây ra các cơn đau tim ở người nhưng rất hiếm. Những người có tiền sử bệnh tim thường có nguy cơ đau tim do sợ hãi đột ngột - được y học gọi là bệnh cơ tim Takotsubo.

Bác sĩ phẫu thuật tim Marc Gillinov cho biết: "Dù bạn có bị bệnh tim hay không, khả năng đột tử vì sợ hãi vẫn vô cùng hiếm. Không may là rất khó dự đoán ai có nhiều khả năng gặp tình trạng này. Mặc dù chúng ta không thể kiểm soát những sự cố bất ngờ gây ra sợ hãi, hãy hạn chế sống với các tác nhân gây căng thẳng để tránh bị đau tim đột ngột".


Link bài gốc: https://ngoisao.net/thieu-nien-chet-vi-dau-tim-khi-tham-nha-ma-am-4399451.html

Theo Ngoisao.net
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.