Qua chốt bất thành, đấm sưng mắt cán bộ CSGT

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bực tức vì không qua được chốt kiểm soát dịch, Tồn dùng lời lẽ xúc phạm, thách thức đánh nhau với lực lượng làm nhiệm vụ. Sau khi mời về cơ quan công an làm việc, Tồn tiếp tục chửi bới, đập vỡ kính phòng rồi dùng tay đấm vào mặt 1 cán bộ CSGT.

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự đối với Ngô Trường Tồn (38 tuổi), ngụ xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng (là kế toán THCS Thạnh Hòa) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Qua chốt bất thành, đấm sưng mắt cán bộ CSGT ảnh 1

Ngô Trường Tồn tại cơ quan công an.

Chiều ngày 30/8, Danh Thủ điều khiển xe máy chở Tồn (có biểu hiện sử dụng rượu bia) qua chốt kiểm soát dịch bệnh ở ấp Láng Quắm, xã Thạnh Hòa thì bị lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu kiểm tra.

Do không được qua chốt vì không xuất trình được giấy đi đường, Tồn đã xúc phạm, thách thức đánh nhau với lực lượng trực chốt nên bị Công an xã Thạnh Hòa mời cả 2 người về trụ sở lập biên bản vi phạm hành chính.

Tại đây, Tồn tiếp tục chửi bới, dùng vũ lực làm vỡ kính cửa phòng làm việc của Công an xã và đấm vào mặt thượng úy Phan Xuân Lĩnh, cán bộ Cảnh sát giao thông Công an huyện Giồng Riềng. Hậu quả, thượng úy Lĩnh bị thương ở mắt phải đến bệnh viện điều trị.

Truy đuổi 10km bắt nhóm thanh niên thông chốt COVID-19

Qua chốt bất thành, đấm sưng mắt cán bộ CSGT ảnh 2

5 đối tượng thông chốt kiểm dịch trên QL10, thuộc huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Trước đó, chiều 30/8 Nguyễn Việt Hùng (SN 1991, trú thị trấn Vĩnh Bảo) điều khiển ô tô mang BKS 30F-407.xx di chuyển trên QL10 từ huyện Vĩnh Bảo vào trung tâm thành phố.

Khi qua chốt kiểm soát COVID-19 tại cầu Nghìn, lực lượng liên ngành ra tín hiệu dừng để kiểm tra và yêu cầu khai báo y tế. Tuy nhiên, tài xế bất tuân, tăng ga vượt chốt cảnh sát.

Ngay lập tức, các cán bộ cảnh sát trực chốt sử dụng xe chuyên dụng truy đuổi, yêu cầu tài xế dừng xe. Sau khi bỏ chạy được khoảng 10km, nam tài xế mới dừng xe. Kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong ô tô này có 4 thanh niên khác, gồm: Lò Văn On (SN 1998), Lò Văn Lả (SN 2000), Lò Văn Út (SN 2003) và Quàng Văn Hưởng (SN 2004), cùng quê tỉnh Điện Biên.

Làm việc với cảnh sát, nhóm thanh niên trên khai vì không có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 nên thông chốt, trốn việc khai báo y tế.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.