Quả bom ở trụ cầu Long Biên sẽ được tiêu hủy như thế nào?

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn đưa quả bom lên mặt nước, chiều 28/11
Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn đưa quả bom lên mặt nước, chiều 28/11
TPO - Quả bom phá M-118 còn nguyên ngòi nổ do Mỹ sản xuất vừa được Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn thuộc Bộ tư lệnh Công binh trục vớt thành công chiều nay sẽ được lực lượng công binh chuyên trách tiêu hủy bằng phương pháp hủy nổ bằng thuốc nổ, tại Trường bắn Quốc gia TB1.

Tối 28/11, tin từ Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn thuộc Bộ Tư lệnh Công binh cho biết, chiều cùng ngày, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, Trung tâm đã phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành trục vớt thành công quả bom M-118 nặng khoảng 1.350kg, tổng chiều dài khoảng 2,9m, chiều dài thân bom 2,1m, đường kính 350mm, chứa gần 810kg thuốc nổ Tritonal (tương đương 3.000 bảng Anh) tại vị trí trụ số P13 cầu Long Biên, Hà Nội. Đây là loại bom do Mỹ sản xuất và được sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Quả bom ở trụ cầu Long Biên sẽ được tiêu hủy như thế nào? ảnh 1  Để trục vớt, xử lý an toàn quả bom M-118 còn nguyên ngòi nổ, công tác khảo sát đã được Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn chuẩn bị tiến hành kỹ lưỡng

Theo Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, vị trí phát hiện quả bom là khu vực công trình giao thông quan trọng có giá trị lịch sử lâu đời, mật độ giao thông lớn, người dân, tàu thuyền qua lại hoạt động thường xuyên. Quả bom còn nguyên ngòi nổ, có thể phát nổ bất cứ khi nào, gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhà nước và người dân. Với bản lĩnh và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn đã khẩn trương dò tìm, xử lý, trục vớt, vận chuyển quả bom về nơi tiêu hủy an toàn. Sáng mai (29/11), quả bom sẽ được tiến hành hủy nổ tại Trường bắn quốc gia TB1 ở tỉnh Bắc Giang. 

Quả bom ở trụ cầu Long Biên sẽ được tiêu hủy như thế nào? ảnh 2 Người nhái thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn chuẩn bị tiếp cận vị trí quả bom

Được biết, để tiến hành tiêu hủy các loại bom còn sót lại sau chiến tranh, có hai phương pháp, gồm: Tháo ngòi nổ, sau đó cưa cắt bom để lấy thuốc nổ; Hủy nổ bằng thuốc nổ. Các đơn vị công binh chuyên trách trong toàn quân đều có chức năng tiến hành hủy bom. Ngoài ra, các doanh nghiệp có giấy phép hành nghề rà phá bom mìn cũng có chức năng này. 

Trước đó, trong hai ngày 24 và 25/11, Trung tâm đã phối hợp với lực lượng công binh thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiến hành tháo gỡ, xử lý hủy nổ thành công một quả bom MK-83 do Mỹ sản xuất nặng khoảng 454kg, chứa gần 202kg thuốc nổ (tương đương 1.000 bảng Anh) ở khu vực đông dân cư tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Quả bom ở trụ cầu Long Biên sẽ được tiêu hủy như thế nào? ảnh 3 Quả bom nặng khoảng 1.350kg sẽ được tiêu hủy bằng phương pháp hủy nổ, tại Trường bắn quốc gia TB1 vào sáng mai
MỚI - NÓNG