Có 31 kết quả :

Vì đâu nghìn tỷ bốc hơi?

Vì đâu nghìn tỷ bốc hơi?

TP - Nguy cơ phá sản cả Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) là điều hoàn toàn có thể diễn ra nếu tập đoàn này phải tiếp tục gồng mình  trả lãi vay “khủng khiếp” cho những “cỗ máy ngốn tiền” đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đắp chiếu nhiều năm và không có phương án hữu hiệu nào khác được triển khai.
Hôm nay tuyên vụ án PVTEX

Hôm nay tuyên vụ án PVTEX

TP - Chiều 30/8, phiên xử sơ thẩm vụ án tham nhũng tại Cty Cty CP Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX) kết thúc phần tranh luận. Các bị cáo được nói lời sau cùng đều thành khẩn nhận tội. Riêng Trần Trung Chí Hiếu, nguyên Chủ tịch PVTEX tái khẳng định không có ý thức nhận hối lộ của bị cáo Đỗ Văn Hồng - Chủ tịch kiêm TGĐ Cty CP Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC), mong HĐXX phán quyết công tâm.
Biệt thự triệu đô (USD) của Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị phong toả mọi giao dịch.

Phong toả biệt thự triệu USD của Trịnh Xuân Thanh

Theo cáo buộc của cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Trịnh Xuân Thanh trực tiếp chỉ đạo thuộc cấp rút 25 tỉ đồng tại dự án 7000 tỉ đồng của PVTex hiện “đắp chiếu” để mua biệt thự triệu USD trên tam Đảo Vĩnh (Vĩnh Phúc) và đứng tên Công ty Mai Phương của gia đình Thanh.
Cựu Chủ tịch PVTex nhận hối lộ hàng tỷ đồng

Cựu Chủ tịch PVTex nhận hối lộ hàng tỷ đồng

TP - Ngày 2/7, Viện KSND tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Trần Trung Chí Hiếu, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex) về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.
Tháng 4 sẽ trình 3 phương án giải cứu dự án thua lỗ PvTex

Tháng 4 sẽ trình 3 phương án giải cứu dự án thua lỗ PvTex

TP - Chia sẻ tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công Thương, ông Đào Văn Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí - đơn vị quản lý nhà máy Xơ sợi Đình Vũ (PvTex) cho biết, Cty đã lập các phương án khôi phục sản xuất kinh doanh như khởi động lại một phần phân xưởng DTY sản xuất sợi DTY từ sợi POY.
2017 là năm có nhiều dấu ấn của Bộ Công Thương

10 sự kiện nổi bật ngành công thương năm 2017

TPO - Tinh gọn bộ máy, thu gọn các đầu mối tại Bộ Công Thương; Đơn giản 123 thủ tục hành chính, cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh; Hoàn thành đề án xử lý 12 dự án, doanh nghiệp thua lỗ nghìn tỷ; Xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 420 tỷ USD; Bán đấu giá thành công vốn nhà nước tại Sabeco... là những là những sự kiện nổi bật của ngành công thương năm qua.
Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ, một trong số 12 dự án thua lỗ, đắp chiếu của các đơn vị thuộc ngành công thương. Ảnh: Như Ý.

Những sai phạm tại PVTex: Sự dính líu của cựu TGĐ Vũ Đình Duy

TP - Những sai phạm liên quan việc cố ý làm trái, buông lỏng quản lý, phê duyệt những gói thầu sai quy định và thay đổi nguồn gốc nhiều thiết bị quan trọng của ông Vũ Đình Duy và HĐQT Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) đã khiến dự án đầu tư tới 7.000 tỷ đồng phải đắp chiếu nhiều năm sau đó.
Công nhân công ty rửa đường vào Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ. Ảnh: Như Ý

Con tàu đắm PvTex thời hậu Vũ Đình Duy

TP - Những người tiếp quản, những ngày này phải gồng mình tìm mọi con đường, lối thoát cho việc “trục vớt” con tàu đắm PvTex trong khi vị Tổng giám đốc cũ, ông Vũ Đình Duy, nhiều ngày nay bặt tăm thông tin với lý do …đi chữa bệnh.
Ông Vũ Đình Duy. Ảnh: Vnexpress

Cựu tổng giám đốc PvTex nhiều ngày không đến cơ quan

TP - Trao đổi với PV Tiền Phong tối 3/11, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ đã nhận được báo cáo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc ông Vũ Đình Duy, Thành viên Hội đồng thành viên tập đoàn, nhiều ngày không đến cơ quan với lý do đi chữa bệnh.