HLV tuyển futsal Việt Nam nói gì về trận thua đậm Iran?

HLV Bruno. Ảnh: AFC.
HLV Bruno. Ảnh: AFC.
Theo nhà cầm quân Bruno, tuyển futsal Việt Nam thua đậm Iran ở trận bán kết giải Futsal châu Á 2016, do các cầu thủ đã suy kiệt về mặt thể lực sau khi căng sức đấu với Nhật Bản và Thái Lan ở các vòng trước.

Ở trận bán kết hôm qua, dù chơi rất nhàn nhã, Iran ghi tới 13 bàn thắng vào lưới Việt Nam, qua đó giành quyền vào chơi chung kết với Uzbekistan.

“Hôm nay, chúng tôi đã không còn đủ sức mạnh để đối đầu Iran vì đã quá nỗ lực ở hai trận đấu trước với Nhật Bản và Thái Lan.

Tuyển Việt Nam đã cố gắng hết mình nhưng chúng tôi chưa hồi phục kịp. Giải đấu này là một nỗ lực tuyệt vời của Futsal Việt Nam. Iran có quá nhiều cầu thủ đẳng cấp so với Việt Nam ở trận đấu này,” ông Bruno cho biết sau trận bán kết.

Trước trận gặp Iran, Futsal Việt Nam đã trải qua hai cuộc chiến cân não với Thái Lan và Nhật Bản. Đó đều là các đối thủ trên tầm Futsal Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Bruno đã phải dốc cạn thể lực và tinh thần cho những trận đấu đó: “Các cầu thủ không chỉ kiệt quệ về thể lực và còn mệt mỏi về tinh thần. Trận đấu với Nhật Bản kéo dài tới những phút bù giờ cùng loạt sút luân lưu đã lấy đi của họ quá nhiều thứ.”

Dù thất bại trước Iran, Futsal Việt Nam vẫn có thể ngẩng cao đầu sau giải đấu. Đội tuyển của chúng ta đã xuất sắc giành tấm vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử sau khi đánh bại đương kim vô địch Nhật Bản. Các cầu thủ sẽ còn một trận tranh hạng ba với Futsal Thái Lan hôm 21/2 tới.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.