Mỹ lần đầu cung cấp bom lượn JSOW cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà Trắng đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD cho Ukraine, trong đó bao gồm bom lượn AGM-154 JSOW để trang bị cho các máy bay chiến đấu F-16.

Ngày 25/9, Nhà Trắng đã phê duyệt gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 375 triệu USD. Gói này bao gồm vũ khí không đối đất, đạn dược cho hệ thống tên lửa, xe bọc thép và vũ khí chống tăng.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gói hàng mới sẽ gồm đạn dược cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS); đạn pháo 155 mm và 105 mm; đạn chùm; xe bọc thép, xe chống phục kích chống mìn (MRAP) và xe chiến thuật hạng nhẹ; tàu tuần tra; vũ khí hạng nhẹ.

Ngoài ra còn có một số hệ thống tên lửa vác vai như Javelin, TOW và hệ thống AT-4 (chống tăng); cũng như phụ tùng thay thế, thiết bị phụ trợ, dịch vụ, đào tạo và vận chuyển.

Mỹ lần đầu cung cấp bom lượn JSOW cho Ukraine ảnh 1

Gói hàng này được cho là đánh dấu lần đầu tiên Mỹ cung cấp cho Ukraine bom lượn AGM-154 có thể phóng từ máy bay chiến đấu F-16.

AGM -154 (JSOW) là bom lượn được tạo ra từ một liên doanh giữa Hải quân và Không quân Mỹ. Bom có chiều dài khoảng 4.1 m, đường kính 0.3 m và trọng lượng từ 483-497 kg (tùy vào từng biến thể). Nó có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 70 dặm (khoảng 110 - 130 km) nếu được phóng từ độ cao lớn.

Ngoài ra, nếu thêm động cơ tên lửa đẩy phụ trợ vào đạn, bom lượn AGM-154 JSOW có thể được biến thành tên lửa hành trình với tầm bắn lên đến 560 km.

Theo các nhà quan sát quân sự, các tên lửa mới mặc dù không có tầm bắn vượt trội như Ukraine mong đợi, tuy nhiên, tên lửa vẫn có thể giúp Kiev ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Với tầm bắn của tên lửa là hơn 110 km, sẽ cho phép phi công bay xa tiền tuyến và hệ thống phòng không của Nga, giảm thiểu rủi ro cho máy bay.

Theo Tasss, Kyiv Independent
MỚI - NÓNG