Ba Lan mua tên lửa tầm xa 1.000 km dành cho tiêm kích F-16

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Ba Lan hôm thứ Hai (27/5) thông báo nước này sẽ mua tên lửa không đối đất tầm xa JASSM-ER của Mỹ với giá 735 triệu USD. Các tên lửa tiên tiến dự kiến ​​sẽ được trang bị cho máy bay chiến đấu F-16.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng minh tầm quan trọng của việc có thể tấn công tên lửa vào các mục tiêu ở xa tiền tuyến và tầm bắn của số tên lửa được mua là khoảng 1.000 km.

Ba Lan mua tên lửa tầm xa 1.000 km dành cho tiêm kích F-16 ảnh 1

Theo bộ này, Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysh sẽ ký hợp đồng mua tên lửa không đối đất tầm xa JASSM-ER của Mỹ trị giá 735 triệu USD vào ngày 28/5. Việc giao hàng sẽ diễn ra trong giai đoạn 2026-2030.

JASSM (hay còn gọi AGM-158B JASSM) là tên lửa hành trình tầm xa do tập đoàn Lockheed Martin thiết kế và phát triển. Tên lửa được áp dụng công nghệ tàng hình, có khả năng tấn công cả mục tiêu cố định và di động.

Tên lửa AGM-158B JASSM-ER là biến thể nâng cấp của hệ thống tên lửa hành trình tấn công tầm xa AGM-158 JASSM, được đưa vào sản xuất từ năm 1998. Về hình thức, JASSM-ER giống 70% phiên bản JASSM và các thiết bị điện tử giống tới 95%.

JASSM-ER có chiều dài 4.27 mét, đường kính 550mm, trọng lượng phóng 1.023kg, được trang bị đầu đạn xuyên phá nặng khoảng 450kg, tầm bắn 1.000 km.

Tên lửa AGM-158 JASSM-ER hoạt động nhờ vào sự dẫn đường của hệ thống định vị toàn cầu GPS và hệ thống dẫn đường quán tính, để tìm các mục tiêu quan trọng của đối phương trong suốt hành trình bay. Ở giai đoạn cuối, tên lửa sẽ sử dụng thiết bị dò hồng ngoại để phát hiện chính xác một mục tiêu cụ thể trước khi lao vào tiêu diệt.

Ngoài việc sử dụng loại đầu đạn thông thường, AGM-158B JASSM-ER còn có thể mang đầu đạn hạt nhân. Ban đầu tên lửa này chỉ trang bị tiêu chuẩn cho máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer, B-2 Spirit và B-52, tuy nhiên hiện tại, hầu hết các chiến đấu cơ của Mỹ đều có thể tích hợp với loại tên lửa này.

Theo TVN24
MỚI - NÓNG