Chợ dưa bên hồ Thác Bà

TPO - Tận dụng mùa nước rút, người dân các xã ven hồ Thác Bà (Yên Bái) đã khai phá đất để trồng các loại dưa hấu, dưa lê mang lại giá trị kinh tế lại cao. 
Chợ dưa bên hồ Thác Bà ảnh 1

Bất chấp thời tiết những ngày hè nắng như đổ lửa, hàng dài thuyền nhỏ tập kết ven bờ hồ Thác Bà tại khu vực xã Mông Sơn, huyện Yên Bình (Yên Bái) để bán các loại sản phẩm thu hoạch trên các đảo.

Chợ dưa bên hồ Thác Bà ảnh 2

Các sản phẩm được bày bán trực tiếp trên thuyền, chủ yếu là dưa lê và dưa hấu. Đây là những loài thực phẩm được bà con trồng trên các đảo tại hồ Thác Bà trong mùa nước rút.

Chợ dưa bên hồ Thác Bà ảnh 3

Sau khi đến mùa thu hoạch, những người nông dân trực tiếp đến thu hoạch và chở vào đất liền để bán cho lái buôn đến thu mua ngay tại bến hay bán cho những người dân, du khách.

Chợ dưa bên hồ Thác Bà ảnh 4

Giá bán tại bến đối với dưa hấu dao động từ 5.000 đến 10.000 đồng/1kg. Đối với các lái buôn thu mua số lượng lớn sẽ bán đồng giá từ 7.000 đến 8.000 đồng/1kg. Dưa lê 10.000 - 15.000 đồng/1kg.

Chợ dưa bên hồ Thác Bà ảnh 5

Chị Trần Thị Út, ở phường Minh Tân, TP Yên Bái cho biết, năm nào mùa dưa chị cũng qua đây vài lần để mua. Mỗi lần mua tầm 20 - 30kg để ăn, tặng cho người nhà.

Chợ dưa bên hồ Thác Bà ảnh 6

Chị Út cho biết thêm, dưa lê và dưa hấu trồng tại đây có vị ngọt sắc, tươi ngon, cùi mỏng, lõi dày, màu đỏ rực và thơm nên mọi người đều rất thích. Thậm chí nếu có thời gian còn có thể trực tiếp đến các đảo để tự tay thu hái.

Chợ dưa bên hồ Thác Bà ảnh 7

Những người bán hàng ở đây cho biết, mỗi ngày bán được từ 2 đến 4 tạ dưa, hết lại ra đảo hái về bán. Mỗi nhà ít cũng có khoảng 1 - 2 ha trồng dưa. Mỗi vụ cho thu về 4 tấn quả/ năm. Trừ chi phí ra được khoảng 40 - 50 triệu đồng/năm.

Chợ dưa bên hồ Thác Bà ảnh 8

Theo thống kê của Trung tâm dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Yên Bình, hiện sản phẩm dưa hấu trồng tại các đảo trên hồ Thác Bà được huyện đăng ký sản phẩm OCOP.

Chợ dưa bên hồ Thác Bà ảnh 9

Huyện Yên Bình cũng đẩy mạnh phát triển các mô hình trồng dưa mới, cho năng suất và hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, tuyên truyền, vận động bà con mở rộng diện tích trồng dưa trên đảo mùa nước cạn của hồ Thác Bà để phát triển kinh tế.

Tin liên quan