HLV Mai Đức Chung:

'ĐT nữ Việt Nam tới World Cup 2023 để tạo bất ngờ'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Năm 2023 là một năm trọng đại của bóng đá Việt Nam, khi lần đầu tiên chúng ta tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đến bây giờ, HLV Mai Đức Chung, người đã làm nên lịch sử khi giúp ĐT nữ Việt Nam giành vé tới World Cup 2023 vẫn chưa tin đó là sự thật.
'ĐT nữ Việt Nam tới World Cup 2023 để tạo bất ngờ' ảnh 1
HLV Mai Đức Chung tại tòa soạn báo Tiền Phong. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Còn hơn cả một giấc mơ

Bạn có biết người Việt bắt đầu xem World Cup từ khi nào không? Đó là vào khoảng năm 1976-1977, trong chương trình thử nghiệm, Đài Truyền hình Việt Nam phát băng các trận đấu của World Cup 1974. Chậm đến vài ba năm nhưng lần đầu được xem trọn vẹn một trận đấu qua máy thu hình vẫn mang tới sự háo hức kỳ lạ.

“Hồi ấy đất nước mới thống nhất, điều kiện còn khó khăn lắm”, HLV Mai Đức Chung nhớ lại trong cuộc trò chuyện với báo Tiền Phong, “Để xem được, trước tiên phải tìm nơi nào có vô tuyến, sau đó căn giờ, đến sớm cả tiếng may ra mới có chỗ ngồi. Tất cả chen chúc nhau quanh chiếc TV đen trắng nhỏ xíu, rồi cùng reo hò, cổ vũ, bình luận sôi nổi”.

Để so sánh, việc kiếm vé xem bóng đá còn dễ hơn việc có một chỗ ngồi trước ti vi. Mẹ HLV Mai Đức Chung làm việc ở sân Hàng Đẫy nên ông thường vào sân miễn phí, qua đó nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Đến giữa thập niên 1970, HLV Mai Đức Chung là trụ cột của Tổng cục Đường sắt, đội bóng hàng đầu miền Bắc, được đi du đấu 8 tỉnh Trung Quốc trước khi trở về tham dự trận cầu thống nhất với CLB Cảng Sài Gòn (tháng 11/1976). Tuy nhiên, như ông chia sẻ, xem World Cup trên ti vi mê lắm, nhưng không một lần mơ tới viễn cảnh ngày nào đó sẽ trở thành một phần của Cúp thế giới.

Bắt đầu chơi bóng từ những năm chiến tranh (năm 1971, danh thủ Bùi Nghẽn đến tận trường ĐH Thể dục Thể thao ông vừa tốt nghiệp, xin đổi quyết định cho ông về đội Xe ca Hà Nội thay vì Sở Thể dục & Thể thao), HLV Mai Đức Chung cho biết riêng việc đá bóng thôi đã không dễ dàng gì, nào dám mơ mộng xa xôi.

“Ngay cả bây giờ, đất nước phát triển, cuộc sống ấm no, bóng đá cũng đi lên và không ngừng nâng cao trình độ, nhưng đi tới World Cup vẫn là một mục tiêu khó đạt”, ông nói. Chính vì vậy, khi ĐT nữ giành vé tới World Cup 2023, chiến lược gia 71 tuổi vẫn chưa tin đó là sự thật.

“Được tham dự World Cup với tôi thực sự một giấc mơ. Không bao giờ tôi có thể tưởng tượng ra. Sung sướng lắm. Nhiều lúc nghe ai đó nói đến chuyện chúng tôi đi World Cup, tôi vẫn giật mình không tin”, ông nói.

“Con người tôi có thể lạc hậu, nhưng tôi không lạc hậu trong nghề nghiệp. Tôi đã từng đổi tiền để mua tài liệu từ Đức hoặc tự sang châu Âu để học hỏi phương pháp huấn luyện. Bây giờ tôi vẫn luôn cập nhật thông tin, nắm bắt các xu hướng chiến thuật. Đó là lý do tôi vẫn duy trì niềm đam mê bất chấp tuổi tác”.

HLV Mai Đức Chung

Sẵn sàng cho thử thách

Giờ thì giấc mơ đã thành hiện thực, nhưng kéo theo là những thách thức. Tại World Cup 2023, ĐT nữ Việt Nam sẽ chạm trán đương kim vô địch Mỹ và á quân Hà Lan. Thất bại 0-7 trước ĐT Pháp trong trận giao hữu tháng 7/2022 là sự cảnh báo về những gì chúng ta phải đối mặt. Đó là lý do HLV Mai Đức Chung cùng LĐBĐ Việt Nam sớm xây dựng kế hoạch chi tiết cho giải đấu.

HLV ĐT nữ Việt Nam cho biết: “Từ đầu năm chúng tôi đã bắt đầu quá trình tuyển chọn, có mặt ở các trận đấu tìm kiếm những cầu thủ tốt nhất nhằm chuẩn bị cho World Cup. Vì lịch trình của năm 2023 rất căng thẳng (ĐT nữ còn tham dự vòng loại Olympic 2024, SEA Games 32 và ASIAD), chúng tôi sẽ phải điều chỉnh để phát huy cũng như tính toán điểm rơi phong độ các cầu thủ”.

Để tạo nên một đội tuyển mạnh mẽ, chiến lược gia 71 tuổi hy vọng sẽ được chào đón các cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở nước ngoài. Tuy nhiên vì những phức tạp trong thủ tục, HLV Mai Đức Chung đành hài lòng với những gì đang có. Điều tuyệt vời là các học trò của ông cũng không dừng lại. Họ vẫn đang tiến bước. Những cầu thủ trẻ đã hòa nhập tốt trong khi các trụ cột tiếp tục giữ vững phong độ.

Tháng 4/2023, ĐT nữ Việt Nam đánh bại Nepal với tổng tỷ số 7-1 sau hai lượt trận, thẳng tiến vào vòng loại thứ hai Olympic 2024. Phạm Hải Yến ghi 3 bàn trong số đó, Bích Thùy góp 1 và tiền đạo trẻ Thanh Nhã cũng có một bàn thắng. Cũng phải kể đến Huỳnh Như, người ghi 2 bàn để nâng tổng số bàn cho ĐTQG lên con số 64. Đội trưởng ĐT nữ đang chơi với đẳng cấp rất cao, nhất là sau khi chuyển đến Lank FC của Bồ Đào Nha.

“Khi xem các trận đấu của Huỳnh Như tại Lank FC, chứng kiến Như hòa nhập tốt và còn ghi bàn, kiến tạo, tạo ra ảnh hưởng lớn trong đội, tôi hạnh phúc như thể mình vừa nhận được món quà gì đó lớn lao”, HLV Mai Đức Chung nói đầy hào hứng, “Mặc dù tầm vóc nhỏ bé nhưng Huỳnh Như đã phát huy được những phẩm chất của mình, bao gồm kỹ thuật, sự nhanh nhẹn.

'ĐT nữ Việt Nam tới World Cup 2023 để tạo bất ngờ' ảnh 2
HLV Mai Đức Chung không ngừng phất cao lá cờ Tổ quốc ở các giải đấu tầm cỡ. Ảnh: Như Ý

Điều đó cho thấy những cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể chơi tốt ở môi trường châu Âu trước những cầu thủ cao lớn hơn. Việc Huỳnh Như là người mở đường, đồng thời thi đấu thành công, sẽ là tiền đề cho những cầu thủ khác ra nước ngoài thi đấu, nâng cao trình độ và học hỏi kinh nghiệm. Điều này không chỉ lợi cho đội tuyển mà còn cả nền bóng đá Việt Nam”.

Đã gắn bó nhiều năm, HLV Mai Đức Chung luôn đau đáu về việc làm thế nào để cải thiện, nâng cấp chất lượng bóng đá nữ. Khát khao lớn nhất của ông là ĐT nữ Việt Nam phải dự World Cup như một thói quen chứ không chỉ một lần. Nhưng đó là mục tiêu dài hạn, còn trước mắt, ông quyết tâm cùng các học trò ghi dấu ấn tại Australia vào cuối tháng 7/2023.

World Cup 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand, diễn ra từ ngày 20/7 tới 20/8/2023. ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng Mỹ, Hà Lan và đội giành chiến thắng ở bảng A vòng play-off liên lục địa. Dự kiến trước giải, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đá giao hữu với Đức, Tây Ban Nha và hai đội chủ nhà Australia, New Zealand.

“Chúng ta cần thực tế, biết mình biết người, nhất là khi các đối thủ ở bảng E rất mạnh”, HLV ĐT nữ Việt Nam nói, “ĐT nữ Việt Nam cố gắng chơi với tâm lý thoải mái nhất cùng ý chí cao nhất. Mục tiêu ban đầu là ghi được bàn thắng trước khi nghĩ đến những việc khác.

Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Như chúng ta thấy ở World Cup 2022, Morocco bị đánh giá thấp và không có ngôi sao tầm cỡ đã đi tới tận bán kết. Họ đã chơi với tinh thần đáng ngưỡng mộ. ĐT nữ cũng sẽ học hỏi và chơi với tinh thần ấy, cùng với sự kiên cường đã thể hiện ở Asian Cup 2022, giải đấu chúng tôi phải chiến đấu với cái nóng ở Ấn Độ, với Covid và các đối thủ rất mạnh, sau đó giành lấy tấm vé tới World Cup 2023”.

“Chúng tôi sẽ đá hết mình. Mỹ và Hà Lan đâu phải lúc nào cũng được đấu với Việt Nam”, HLV Mai Đức Chung hài hước nói. Người đàn ông 71 tuổi này chưa bao giờ đánh mất sự lạc quan.

MỚI - NÓNG