Quý I/2023, Kiên Giang kỷ luật 30 đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo báo của Tỉnh uỷ Kiên Giang, từ đầu năm đến nay, Kiên Giang tập trung quan tâm công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là tăng cường rà soát, sàng lọc để nâng cao chất lượng đảng viên. Các cấp uỷ Đảng đã thi hành kỷ luật 30 đảng viên, trong đó 20 đảng viên bị kỷ luật khiển trách, 7 đảng viên bị cảnh cáo, 2 đảng viên bị cách chức và 1 đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng do các đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm về trách nhiệm nêu gương, tham nhũng, lãng phí…

Ngày 3/4, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (mở rộng), nhằm sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023.

Theo đó, hầu hết các ngành, lĩnh vực của tỉnh đều đạt mức tăng trưởng khá, GRDP quý tăng trưởng 6,25% so với cùng kỳ. Du lịch phát triển khá, trong quý I/2023 thu hút trên 2,2 triệu lượt khách, đạt 27,6% kế hoạch, tăng 44,71% so với cùng kỳ (trong đó khách quốc tế 207.013 lượt, đạt 59,1%).

Quý I/2023, Kiên Giang kỷ luật 30 đảng viên ảnh 1

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang.

Trong quý I/2023, các cấp ủy Đảng đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 20 tổ chức Đảng và 59 đảng viên, tăng 7 tổ chức Đảng so với cùng kỳ. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời xử lý nghiêm đối với những đảng viên vi phạm.

Theo đó, toàn tỉnh có 32 đảng viên bị xoá tên, tăng 19 đảng viên so với cùng kỳ. Các cấp uỷ Đảng đã thi hành kỷ luật 30 đảng viên, trong đó 20 đảng viên bị kỷ luật khiển trách, 7 đảng viên bị cảnh cáo, 2 đảng viên bị cách chức và 1 đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng do các đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm về trách nhiệm nêu gương, tham nhũng, lãng phí…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình – Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang, cho biết, bên cạnh các mặt đạt được thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như: Tình hình khiếu kiện, tranh chấp đất đai còn diễn biến phức tạp; một số vụ khiếu kiện kéo dài, mặc dù được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết, nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu kiện (có 158 người dân kéo lên tỉnh khiếu kiện tăng 66 người so với cùng kỳ; chủ yếu ở huyện Hòn Đất và Giang Thành).

Quý I/2023, Kiên Giang kỷ luật 30 đảng viên ảnh 2

Quang cảnh hội nghị.

Theo dự báo tình hình quý II/2023 tiếp tục có những khó khăn, nhất là lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng tăng… làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo đó, các Đảng bộ có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 phải xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình.

Bên cạnh đó, tăng cường lãnh đạo công tác đầu tư công, hoàn thành giao vốn 100% theo kế hoạch; tháo gỡ vướng mắc, kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án, đặc biệt các công trình trọng điểm như: Cảng hành khách Rạch Giá; Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc và một số cảng biển khác; đường ven biển Rạch Giá-Hòn Đất và Hòn Đất-Kiên Lương; đường ven biển kết nối tỉnh Kiên Giang với tỉnh Cà Mau; xử lý rác thải và các dự án xây dựng hồ chứa nước trên địa bàn TP. Phú Quốc; Tượng đài Bác Hồ tại thành phố Phú Quốc; các dự án về y tế... Phấn đấu đến cuối quý II/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ 45% trở lên.

“Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, xuất khẩu hàng hóa, kích cầu tiêu dùng. Tiếp tục thực hiện những giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch; tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế, tập trung vào dịp Lễ 30/4, 1/5 và mùa du lịch hè”, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu.

MỚI - NÓNG