Frank Lampard bị Everton sa thải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Frank Lampard lần thứ hai trong sự nghiệp HLV bị sa thải. Lần này, ông chỉ tại vị đúng 1 năm tại Everton.
Frank Lampard bị Everton sa thải ảnh 1

Lampard một lần nữa bị sa thải

Không còn là tin đồn đoán, Everton đã chính thức sa thải Frank Lampard cùng toàn bộ ban huấn luyện của ông. Đây là kết cục được đoán trước sau khi Everton thua liểng xiểng trong thời gian vừa qua.

Frank Lampard được kỳ vọng vực dậy Everton sau khi giúp CLB này trụ hạng thành công ở mùa giải trước. Tuy nhiên, chiến lược gia trẻ người Anh liên tục gây thất vọng. Trong 8 vòng gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Everton không biết mùi chiến thắng (hòa 2, thua 6).

Tính từ đầu mùa, Everton chỉ giành vỏn vẹn 15 điểm sau 20 trận đấu và rơi xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng. Đây là khởi đầu tệ hại nhất của Everton trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Một trong những lý do chính khiến đội bóng áo xanh sa sút không phanh là tấn công quá tệ. Cho dù chỉ thủng lưới 28 bàn, nhưng Everton ghi vỏn vẹn 15 bàn trong 20 trận đã qua, ít nhất giải đấu.

Thực tế, Frank Lampard đã được Everton trao rất nhiều cơ hội nhưng không thể cải thiện thành tích. Cuối tuần qua, Everton thua đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là West Ham với tỷ số 0-2. Đây là trận đấu mà ông chủ của The Toffees, Farhad Moshiri dự khán và được xem là cơ hội cuối cùng cho Lampard lật ngược thế cờ, nhưng ông đã thất bại.

Đây là lần thứ 2 Lampard bị sa thải trong vòng 2 năm qua. Trước đó, ông cũng bị Chelsea sa thải vào đầu năm 2021 vì chuỗi kết quả tệ hại.

Bên cạnh Lampard, các trợ lý của ông là Joe Edwards, Paul Clement, Ashley Cole và Chris Jones cũng bị Everton sa thải ngay lập tức. Duy nhất HLV thủ môn Alan Kelly vẫn được Everton giữ lại.

Các HLV đội trẻ của Everton, Paul Tait và Leighton Baines sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng áo xanh cho đến khi họ có HLV mới. Nhiều nguồn tin uy tín tại Anh cho biết Everton đang liên hệ bổ nhiệm cựu HLV Leeds, Marcelo Bielsa.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.