HLV Enrique nhận định cơ hội vô địch World Cup 2022 của các 'ông lớn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước khi vòng chung kết World Cup 2022 chính thức khởi tranh, HLV Luis Enrique của ĐT Tây Ban Nha đã chỉ mặt gọi tên những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch.

Vào lúc 23h00 ngày 20/11 (giờ Việt Nam), World Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh bằng trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar với Ecuador. Màn đọ sức này diễn ra trên sân Al-Bayt ở thành phố Al Khor.

Trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22 diễn ra, HLV Enrique của Tây Ban Nha đã chỉ ra những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

HLV Enrique nhận định cơ hội vô địch World Cup 2022 của các 'ông lớn' ảnh 1
HLV Enrique được kỳ vọng sẽ giúp Tây Ban Nha đăng quang.

HLV Enrique nói: “Đương nhiên, không ai có thể gạt bỏ Brazil và Argentina trong danh sách ứng cử viên cho chức vô địch ở mỗi kỳ World Cup. Pháp cũng là cái tên có khả năng đăng quang cao vì họ đang là nhà đương kim vô địch.

Ngoài ra, Đức cũng là ứng viên đáng chú ý khác cho cuộc đua tới ngôi vô địch. Ngay cả khi họ không có lực lượng mạnh nhất, tất cả các đối thủ đều phải dè chừng. Sau đó, mới đến Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan, Bỉ”.

Khi được hỏi về cầu thủ Tây Ban Nha nào thi đấu xuất sắc nhất ở các kỳ World Cup, nhà cầm quân 52 tuổi nhận định: “Tây Ban Nha có rất nhiều cầu thủ giỏi từng tham dự World Cup nhưng theo tôi, David Villa là cái tên xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn rất nhiều cái tên xuất chúng khác như Laszlo Kubala, Raul Gonzalez, Emilio Butragueno, Andres Iniesta, Quini”.

Tại World Cup 2022, Tây Ban Nha nằm ở bảng E cùng với Costa Rica, Đức và Nhật Bản. Với sức mạnh của mình, “La Roja” hoàn toàn có thể giành vé vào chơi ở vòng 1/8. Thậm chí, nhiều chuyên gia còn nhận định rằng, thầy trò HLV Enrique sẽ đứng đầu bảng.

Theo lịch thi đấu, Tây Ban Nha đá trận mở màn với Costa Rica vào ngày 23/11. Bốn ngày sau họ đại chiến với Đức. Lượt trận cuối vào ngày 1/12, đội bóng xứ sở bò tót gặp Nhật Bản.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.