HLV Pau FC thừa nhận đang bị áp lực bủa vây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Pau FC đang rơi vào khủng hoảng. Đó là lý do HLV Didier Tholot phải thừa nhận rằng ông đang chịu áp lực. Ông cũng gửi gắm một thông điệp muốn đội nhà phải dắt tay nhau vượt qua giai đoạn gian khó này.
HLV Pau FC thừa nhận đang bị áp lực bủa vây ảnh 1

Trận đấu vòng 5 Ligue 2 đêm nay sẽ là cuộc gặp gỡ của hai kẻ cùng khổ Quevilly Rouen và Pau FC. Bởi họ chưa thắng trận nào từ đầu mùa. Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất khó khăn cho Quang Hải và đồng đội bởi họ phải làm khách, lại mất đi chốt chặn đáng tin cậy nhất nơi hàng thủ là trung vệ đội trưởng Batisse. Cầu thủ này dính chấn thương nặng và gần như sẽ phải nghỉ hết mùa.

Chưa dừng lại ở đó, Pau FC vẫn chưa thể giải quyết bài toán tấn công nhức nhối khi họ là CLB ghi ít bàn nhất Ligue 2 mùa 2022/23 (bằng Valenciennes và Grenoble). Trong số các tiền đạo được họ kỳ vọng, chưa ai có thể nổ súng. Áp lực đang dồn lên vai Didier Tholot, buộc ông phải giải vô vàn bài toán khó cho đội nhà.

Trước trận đấu quan trọng vào 00h00 đêm nay, ông đã thừa nhận: “Đây không phải là giai đoạn hưng phấn của Pau. Bây giờ chúng ta làm gì? Trong cuộc sống, không chỉ có những lúc thuận lợi. Thi thoảng khó khăn sẽ đến một chút. Việc tìm ra giải pháp tùy thuộc vào tôi, việc dẫn dắt tập thể này thi đấu thế nào, phản ứng thế nào sẽ phụ thuộc vào tôi.

HLV Pau FC thừa nhận đang bị áp lực bủa vây ảnh 2

Pau phải tìm lại phong độ như mùa giải trước

Lúc người ta cần đến một vị HLV nhất chính là khi đội nhà gặp khó. Chúng ta than thở, chúng ta cúi đầu? Không, tôi nghĩ chúng ta phải làm ngược lại và đưa đội nhà tiến lên”.

Pau FC vẫn đang trong cơn khát chiến thắng, nhưng HLV Tholot cho rằng nguyên nhân chính cũng là vì các đối thủ từ đầu mùa mạnh hơn họ: “Chúng tôi phải đấu lại những đội được đánh giá cao hơn và có tham vọng cao hơn nhiều”.

Nhưng không vì thế mà ông cho phép các học trò được phép thua trước Quevilly Rouen. “Nếu đạt được một kết quả tốt trước Quevilly, điều đó không có nghĩa khó khăn với Pau sẽ qua đi. Chúng tôi biết rằng mùa giải sẽ còn dài. Chúng tôi biết mình muốn gì.

Tôi mong đợi sự tiến bộ bằng cách sửa chữa những sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải. Thế trận rất ổn định trước Sochaux trong 90 phút nhưng điều đó là chưa đủ. Chúng tôi phải cải thiện điều này trước Quevilly Rouen”.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.