Thêm Australia rút lui khỏi vòng loại U20 châu Á, U20 Việt Nam càng rơi vào thế khó

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) xác nhận đã thông báo với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về quyết định rút lui khỏi vòng loại U20 châu Á 2023. Thông tin này càng đẩy các đội khác, trong đó có Việt Nam, vào thế khó.
Thêm Australia rút lui khỏi vòng loại U20 châu Á, U20 Việt Nam càng rơi vào thế khó ảnh 1

Lý do mà phía Australia đưa ra là bảng H nơi họ tranh tài được tổ chức tại Iraq, nơi vốn bị xem là không an toàn. “Quyết định cuối cùng được đưa ra sau khi FFA cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên lời khuyên của chính phủ Australia. Thay vào đó, U20 Australia sẽ thi đấu một giải tứ hùng tại Tây Ban Nha”, thông báo từ FFA ghi rõ.

Website của chính phủ Australia đã cảnh báo công dân nước mình: “Iraq là một trong 19 quốc gia mà chính phủ khuyến cáo các công dân Australia không nên đến. Không đi du lịch đến Iraq, bao gồm cả vùng Kurdistan của người Kurd do tình hình an ninh biến động và nguy cơ bạo lực, xung đột vũ trang, bắt cóc và tấn công khủng bố là rất cao”.

Do vậy, đội U20 Australia đã quyết định bỏ vòng loại U20 châu Á, đồng nghĩa họ cũng sẽ từ bỏ tham vọng dự VCK châu Á diễn ra tại Uzbekistan vào năm sau.

Theo kết quả bốc thăm, Australia nằm ở bảng H với chủ nhà Iraq, Kuwait và Ấn Độ. Nhưng trước đó, Ấn Độ cũng phải rút tên khỏi vòng loại do dính án cấm thi đấu từ FIFA vì các sai phạm của liên đoàn nước nhà. Tất cả các biến cố khiến bảng H chỉ còn lại 2 đội Iraq và Kuwait.

Thêm Australia rút lui khỏi vòng loại U20 châu Á, U20 Việt Nam càng rơi vào thế khó ảnh 2

Các bảng đấu sẽ bị xáo trộn vì quyết định của Australia

Như vậy, bảng H sẽ còn đúng 1 trận. Hai đội đấu với nhau, đội thắng sẽ đi tiếp còn đội thua sẽ phải đợi kết quả của 9 bảng còn lại. Trường hợp như thế từng xảy ra ở vòng loại U23 châu Á 2022. Thời điểm đó, sau khi Trung Quốc và Brunei rút lui thì chỉ còn Indonesia và Australia. Hai đội bóng này thi đấu trận quyết định để chọn ra cái tên dự VCK.

Việc Australia và Ấn Độ không thể dự vòng loại U20 châu Á đang khiến 9 bảng đấu còn lại xáo trộn. Nhiều khả năng kết quả đối đầu giữa đội nhất và nhì mỗi bảng với các đội phía dưới sẽ không được tính. Tấm vé đi tiếp sẽ chỉ được định đoạt bằng trận đấu giữa hai đội đứng đầu.

Tại bảng F, hai vị trí dẫn đầu khó thoát khỏi tay Việt Nam và Indonesia. Nhiều khả năng kết quả các trận của Việt Nam gặp Hong Kong và Timor Leste sẽ không mang nhiều ý nghĩa, thậm chí không được tính đến. Và Việt Nam sẽ chỉ có thể định đoạt tấm vé bằng cuộc đối đầu trực tiếp với Indonesia.

Đội thắng sẽ chắc chắn đến Uzbekistan còn thua sẽ phải đợi kết quả của các bảng còn lại bởi chỉ 5/10 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp. Vòng loại U20 châu Á diễn ra từ 14 đến 18/9. Bảng đấu của Việt Nam được tổ chức tại Indonesia.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.