HLV MU sẽ mạnh tay với Ronaldo vì nằng nặc đòi ra đi?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nếu không thể rời sân Old Trafford ngay mùa hè này, Ronaldo đối mặt với khả năng thường xuyên ngồi trên ghế dự bị khi mùa giải mới bắt đầu.
HLV MU sẽ mạnh tay với Ronaldo vì nằng nặc đòi ra đi? ảnh 1

Ronaldo đã không có mặt trong chuyến du đấu của MU ở Bangkok và Australia vì lý do gia đình và chỉ chơi 45 phút trong trận hòa với Rayo Vallecano trên sân Old Trafford.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng chưa có nhiều buổi tập cùng đồng đội để thấu hiểu triết lý của tân HLV Erik ten Hag. Thậm chí, chân sút 37 tuổi còn có những tranh cãi gay gắt với ông thầy người Hà Lan.

Vì chưa đảm bảo nền tảng thể lực và sự ăn rơ chiến thuật, Ronaldo nhiều khả năng sẽ bị HLV Erik ten Hag loại khỏi đội hình xuất phát trong trận mở màn mùa giải giữa MU và Brighton vào cuối tuần này.

Những cầu thủ tấn công như Jadon Sancho, Anthony Martial và Marcus Rashford đã có màn thể hiện tốt trong thời gian Ronaldo vắng mặt. Ronaldo đã 37 tuổi và đứng trước nguy cơ mất vị trí chính thức vào tay những tiền đạo trẻ, khỏe hơn.

Trong sự nghiệp, Ronaldo hiếm khi phải ngồi dự bị. Ở mùa giải năm ngoái, tiền đạo này được cho là đã rất tức giận vì không được HLV tạm quyền Ralf Rangnick cho thi đấu trận gặp Man City. Với mẫu cầu thủ hiếu thắng như Ronaldo, việc phải ngồi dự bị dù không gặp chấn thương được xem như cực hình.

Mới đây, tờ AS của Tây Ban Nha tiết lộ Ronaldo muốn chia tay MU trước ngày 7/8, thời điểm đội chủ sân Old Trafford có trận ra quân tại Ngoại hạng Anh mùa 2022/23 gặp Brighton trên sân nhà. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin gì về bến đỗ tiềm năng của Ronaldo nếu rời MU. Trước đó, nhiều đội bóng lớn ở châu Âu đã từ chối chiêu mộ ngôi sao người Bồ Đào Nha.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.