Hình ảnh ô tô bẹp dúm, nằm ngổn ngang sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xe tải đang lưu thông trên cao tốc thì bất ngờ tông vào xe phía trước gây tai nạn giao thông liên hoàn.

Đến 22h30 ngày 2/8, cơ quan chức năng đã hoàn thành xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (đoạn gần trạm thu phí Long Phước, TP Thủ Đức).

Sau hơn 1 giờ phong tỏa để phục vụ công tác xử lý hiện trường và di dời các phương tiện gặp nạn, cao tốc này đã được mở lại để các phương tiện lưu thông.

Hình ảnh ô tô bẹp dúm, nằm ngổn ngang sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tối 2/8.

Trước đó, khoảng 19h45 cùng ngày, xe ô tô tải mang BKS 94C-015.31 do một tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển, lưu thông trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM. Khi đến đoạn gần trạm thu phí Long Phước (TP Thủ Đức) thì phương tiện này bất ngờ mất lái, mất phanh và tông vào dòng phương tiện phía trước dẫn đến tai nạn giao thông liên hoàn.

Vụ tai nạn khiến xe ô tô tải nói trên cùng 7 ô tô (từ 4 đến 16 chỗ) và 1 xe ô tô khách hư hỏng. Trong đó có 1 xe ô tô con bẹp dúm, hư hỏng nghiêm trọng.

Hình ảnh ô tô bẹp dúm, nằm ngổn ngang sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc ảnh 2
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn này làm 7 người bị thương (gồm 5 người lớn, 2 trẻ nhỏ) đã được đưa đi cấp cứu.
Hình ảnh ô tô bẹp dúm, nằm ngổn ngang sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc ảnh 3

Một xe ô tô bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Hình ảnh ô tô bẹp dúm, nằm ngổn ngang sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc ảnh 4

Phương tiện hư hỏng nằm ngồn ngang trên cao tốc.

Hình ảnh ô tô bẹp dúm, nằm ngổn ngang sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc ảnh 5
Hình ảnh ô tô bẹp dúm, nằm ngổn ngang sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc ảnh 6

Xe cấp cứu được huy động đến hiện trường vụ tai nạn.

Hình ảnh ô tô bẹp dúm, nằm ngổn ngang sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc ảnh 7
Hình ảnh ô tô bẹp dúm, nằm ngổn ngang sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc ảnh 8
Nhiều người ở trên xe khách và các phương tiện gặp nạn phải đi bộ đến trạm thu phí Long Phước nghỉ ngơi trong lúc lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Tại hiện trường, anh T.P (ngụ quận 11, TPHCM) – tài xế có xe bị hư hỏng do vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh đang cho phương tiện di chuyển chậm để vào trạm thu phí Long Phước. Tuy nhiên, ở phía sau các phương tiện bị tông dồn tới khiến anh không thể xử lý được tình huống.

“Lúc đó chỉ biết chôn chân chịu trận vì bị “dồn toa”, tiến cũng không được vì có phương tiện ở phía trước mà ở yên thì bị tông vào đuôi xe. Rất may xe của tôi không bị hư hỏng nghiêm trọng”- anh P. cho biết.

Hình ảnh ô tô bẹp dúm, nằm ngổn ngang sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc ảnh 9

Đến gần 23h cùng ngày, các phương tiện gặp nạn được đưa ra khỏi cao tốc.

Trong khi đó, anh N.T.D (quê Long An) cho biết, gia đình anh có 12 người đi Vũng Tàu trên 2 xe ô tô. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cả hai xe đều gặp nạn.

“Trong hai xe đi thì có một xe bị biến dạng hoàn toàn, trong xe có gái bị kẹt lại nhưng may mắn không bị thương”- anh D. chia sẻ với PV.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG