Bộ trưởng GD&ĐT trao quyết định công nhận tân Giám đốc Đại học Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Huế, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao quyết định và chúc mừng PGS.TS Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, giữ chức Giám đốc Đại học Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 6/7, tại Đại Học Huế, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao quyết định công nhận Giám đốc Đại học Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, PGS.TS Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, được công nhận giữ chức Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bộ trưởng GD&ĐT trao quyết định công nhận tân Giám đốc Đại học Huế ảnh 1

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng hoa, trao quyết định công nhận Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 cho PGS.TS Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

Phát biểu chúc mừng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn bày tỏ mong muốn, PGS.TS Lê Anh Phương trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, truyền thống để tiếp tục viết nên trang sử mới, thành tựu mới đưa Đại học Huế phát triển, hội nhập quốc tế, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương hứa sẽ nghiên cứu đề xuất những chính sách với hội đồng đại học, với các Bộ, ban ngành có liên quan để bảo đảm có sự khuyến khích thu hút các giảng viên có trình độ, có cơ chế cụ thể động viên, tạo cơ hội cho mọi người được chủ động trong sự nghiệp của mình.

Đồng thời nhanh chóng củng cố tổ chức, duy trì và thực hiện thêm các biện pháp cần thiết để tạo môi trường làm việc chủ động cho các trường thành viên và môi trường học tập tối ưu cho sinh viên; nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

Đại học Huế tiền thân là Viện Đại học Huế, được thành lập ngày 1/3/1957, đến nay đã tròn 65 năm thành lập. Đại học Huế có bản sắc riêng và chất lượng trong đào tạo khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, y dược, sư phạm, nghệ thuật, nông lâm du lịch, luật, ngoại ngữ, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Đến nay, Đại học Huế có 8 trường đại học thành viên, 1 viện nghiên cứu, 5 đơn vị trực thuộc, với đội ngũ hơn 1.000 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ tham gia giảng dạy, nghiên cứu ở nhiều ngành nghề khác nhau.

MỚI - NÓNG