Truy bắt đối tượng lẩn trốn vào rừng sau khi giết người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi cầm dao đâm chết một người tại lán bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), Sơn đã bỏ chạy vào rừng sâu để lẩn trốn.

Sáng 16/5, ông Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang, xác nhận vào tối 15/5, tại lán bảo vệ rừng thuộc đơn vị này đã xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 15/5, ông Lê Viết H. (SN 1980, trú thị trấn Vũ Quang), ngồi chơi tại lán bảo vệ rừng Tiểu khu 156 - Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Vũ Quang.

Thời điểm này bất ngờ bị Nguyễn Hồng Sơn (trú xã Hương Minh, huyện Vũ Quang) xông vào dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Truy bắt đối tượng lẩn trốn vào rừng sau khi giết người ảnh 1

Con dao gây án lực lượng thu giữ trong quá trình vây bắt hung thủ. (Ảnh CAND)

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông H. đã tử vong. Gây án xong, Sơn bỏ trốn vào rừng.

“Nạn nhân nuôi cá và hung thủ nuôi lợn gần lán kiểm lâm. Hai người này vào trạm ở nhờ, rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng”, ông Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang thông tin.

Hiện, đối tượng được xác định là đang lẩn trốn trong rừng sâu. Công an huyện Vũ Quang phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương truy bắt.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.