CSGT Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông đón SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/3, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc tại 20 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
CSGT Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông đón SEA Games 31 ảnh 1

CSGT Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân, SEA Games 31… sắp diễn ra.

Đại uý Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng CSGT Hà Nội cho biết, năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng.

Do đó, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, cơ sở hạ tầng giao thông quá tải chưa đáp ứng được, đặc biệt là khi diễn ra các sự kiện lớn.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, trong 20 nút giao thông trọng điểm có khu vực Cửa Nam, Trần Phú – Điện Biên Phủ, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy… là những tuyến đường có mật độ người và phương tiện đông.

Đồng thời, các nút giao nằm trên các trục chính kết nối nơi ăn ở và thi đấu của các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31.

Theo dự kiến, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 5-23/5/2022 tại Hà Nội và các địa phương lân cận gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang. Đây là lần thứ 2 Hà Nội đăng cai SEA Games kể từ năm 2003.

SEA Games 31 sẽ có 40 môn thi đấu và 526 nội dung với 10.000 người tham dự. Trong đó, thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức lễ khai mạc và lễ bế mạc lần lượt vào các ngày 12/5 và 23/5. Hai buổi lễ quan trọng này sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.