Xét xử cựu đội phó cảnh sát hình sự tội tổ chức đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hôm nay (21/3), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ 15 bị cáo “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, xảy ra tại quận Tân Phú, TPHCM. Trong vụ án này, bị cáo Đoàn Hồng Phúc (cựu Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tân Phú, TPHCM) bị xét xử về tội “ Tổ chức đánh bạc”.
Xét xử cựu đội phó cảnh sát hình sự tội tổ chức đánh bạc ảnh 1

Đoàn Hồng Phúc trước khi bị bắt tạm giam. Ảnh: FB Đoàn Hồng Phúc

Theo cáo trạng, Đoàn Hồng Phúc là phó Trưởng Công an Phường 6, Quận 6 (trước đó là Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tân Phú). Ngày 10/9/2019, Phúc ký hợp đồng thuê nhà số 30/2, đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM của bà Lê Thị Thảo, giá 50 triệu đồng/tháng, thời hạn từ ngày 10/9/2019 đến ngày 10/9/2021, để hợp tác với Ngô Nhựt Thanh (bị can, sinh năm 1973, ngụ TPHCM), kinh doanh bãi trông xe ô tô du lịch. Đến cuối năm 2019, Phúc giới thiệu người quen là Tô Mỹ Nhí (bị can, sinh năm 1986, ngụ TPHCM) gặp Thanh để cùng tổ chức sòng bạc với hình thức đánh bài binh xập xám bằng bài Tây 52 lá tại nhà số 30/2 để thu tiền xâu. Thanh và Phúc thỏa thuận, Thanh trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của sòng bạc, Nhí làm nhiệm vụ thu, chi và quản lý tiền xâu, cho người đánh bạc vay tiền không lấy lãi để đánh bạc nhằm mục đích giữ khách. Cuối tháng Nhí sẽ tính tổng doanh thu gồm tiền thu từ hoạt động trông ô tô du lịch và tiền xâu thu được từ sòng bạc, sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sẽ chia đều cho Phúc, Thanh và Nhí.

Tháng 1/2020, sòng bạc của Phúc, Thanh và Nhí bắt đầu hoạt động. Lúc 15 giờ 10 phút ngày 5/5/2020, các trinh sát Phòng CSĐT về tội phạm ma túy Công an TPHCM phát hiện lập biên bản bắt quả tang người phạm tội về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” tại nhà số 30/2, thu giữ vật chứng là tiền sử dụng để đánh bạc, tiền xâu.

Không nhận tội

Cáo trạng dẫn kết luận điều tra nêu, tại cơ quan điều tra, Đoàn Hồng Phúc khai nhận, Phúc là người đứng ra thuê nhà để hợp tác kinh doanh với Thanh. Phúc không thừa nhận hành tổ chức đánh bạc. Phúc khai Thanh là người điều hành hoạt động của bãi xe, sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận được chia Thanh 70%, Phúc 30%; Phúc không bàn bạc với Thanh tổ chức sòng bạc. Kể từ khi hợp tác làm ăn với Thanh, Phúc chỉ được chia khoảng 30 triệu đồng do Nhí đưa và Phúc cho rằng trong số tiền 30 triệu đồng này có một phần tiền lãi thu được từ việc Thanh tổ chức sòng bài, lấy tiền xâu.

Tuy nhiên, cáo trạng của Viện Kiểm sát cho rằng, Thanh và Nhí xác định Thanh trực tiếp bàn bạc với Đoàn Hồng Phúc mở sòng bạc tại bãi xe của Phúc thuê. Tính đến ngày 5/5/2020, thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã 3 lần chia nhau tiền xâu, trung bình 30 triệu đồng/1 lần, trong đó 1 lần Nhí trực tiếp đưa tiền xâu cho Phúc, 2 lần còn lại Nhí giao tiền xâu cho Trần Quang Minh (là người quen của Phúc đưa lại cho Phúc). Lý do Thanh và Nhí yên tâm tổ chức sòng bạc với Đoàn Hồng Phúc tại địa điểm của Phúc vì Phúc là công an. Cáo trạng cho rằng, có cơ sở xác định Đoàn Hồng Phúc là đồng phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Đoàn Hồng Phúc bị cáo buộc tổ chức đánh bạc khi đương chức Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tân Phú, TPHCM. Vụ án được phanh phui khi Phúc đã chuyển công tác sang làm phó Trưởng Công an Phường 6, Quận 6, TPHCM.

MỚI - NÓNG