Giáo sư, phó giáo sư mới được thỉnh giảng

Giáo sư, phó giáo sư mới được thỉnh giảng
Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy định "Chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục ĐH", theo đó: Các nhà giáo, nhà khoa học tham gia thỉnh giảng phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo của giảng viên ĐH.

Những người này phải có chức danh GS hoặc PGS, có bằng TN ngành sư phạm trình độ ĐH trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Tổng số giờ thỉnh giảng của một nhà giáo, nhà khoa học không vượt quá 40% số giờ chuẩn định mức giảng dạy trong một năm học của chức danh giảng viên.

Theo N.L
Lao động

MỚI - NÓNG