Hà Việt Dũng bị fan 'quay xe'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai vai diễn gần đây của Hà Việt Dũng cả ở điện ảnh và truyền hình đều là những ông chồng “không thương được”. Trên các diễn đàn phim, chị em truyền nhau về các pha “đi vào lòng đất” của anh, cảm tình cho diễn viên vì thế cũng bị sụt giảm nghiêm trọng.

Trong “Anh Có Phải Đàn Ông Không” phát sóng trong khung giờ vàng của VTV3, vai Nhật Minh của Hà Việt Dũng gia trưởng đến mức bị fan đội cho cái mũ “người sót lại của thời phong kiến”. Ngoài công việc ở cơ quan (vốn cũng chẳng thể gọi là thành đạt), về nhà Nhật Minh hầu như không động tay vào việc gì, nghiễm nhiên coi vợ như ô sin toàn năng dù vợ Minh cũng phải đi làm kiếm tiền – gánh nặng kinh tế không hề nhẹ hơn chồng.

Hà Việt Dũng bị fan 'quay xe' ảnh 1

Hà Việt Dũng trong "Anh có phải đàn ông không"

Ở nhà đã vậy, đến cơ quan Nhật Minh cũng là một nhân vật đáng ghét khi áp dụng nguyên công thức nguyên tắc, máy móc, cục cằn vào công việc khiến không đồng nghiệp nào ưa anh.

Khán giả Nguyễn Minh Thi nhận xét: “Mọi nết xấu của một đàn ông hãm Nhật Minh đều có, từ gia trưởng, tị nạnh với vợ, hay tức giận vô cớ, cho đến ham muốn kiểm soát quá nặng nhưng không đủ năng lực để thuyết phục người khác, kết quả là chỉ biết dùng quyền chồng để bắt vợ phải làm theo ý của mình”.

Hà Việt Dũng bị fan 'quay xe' ảnh 2

Nhật Minh ở nhà "hãm" với vợ, đến cơ quan "hãm" với đồng nghiệp

Người xem Lê Tú bình luận: “Một phần nguyên nhân khiến Nhật Minh xấu xí như vậy chính là sự cam nhịn của Lệ (Việt Hoa). Dù bị đối xử không ra gì nhưng Lệ chẳng dám nói chồng một câu, chỉ biết nhẫn nhịn rồi một mình khóc. Nếu Lệ là người mạnh mẽ, có chủ kiến, thì dù Minh có xấu tính nhưng chắc cũng không đến nỗi “hỗn” như vậy”.

Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của Thảo Phương: “Cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc được hay không là nhờ có sự san sẻ, từ những khó khăn ngoài xã hội cho đến những điều đơn giản nhất là làm việc nhà, vì kết hôn là tìm người bạn đời để đồng hành, chứ đâu phải cưới một người về để làm việc nhà, như vậy thì chẳng khác nào một người giúp việc. Cái gì san sẻ với nhau được thì tốt, đừng để vợ làm hết, cuộc sống hôn nhân sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu như mỗi người đều cảm nhận được tình yêu thương của đối phương”.

Hà Việt Dũng bị fan 'quay xe' ảnh 3

Hà Việt Dũng trong "Người tình"

Ở một phiên bản khác, trong phim điện ảnh “Người tình”, Hà Việt Dũng vào vai Hưng- một họa sĩ giàu có, mặc định ở tầng lớp trí thức nhưng mỗi câu, từ Hưng nói ra thì đều nói lên: “trí thức chỉ là vỏ thôi”.

Trong phim, cả Hưng và vợ anh là Diễm Tình (Minh Tú) đều ngoại tình và Hưng ngoại tình trước nhưng cuối cùng anh ta cư xử như chuyện ông ăn chả chỉ là một hệ lụy nghề nghiệp không gây tổn thương cho ai. Cho đến khi phát hiện Diễm Tình cũng “ăn nem”, Hưng lập tức cư xử như thể cả thế giới mắc nợ mình. Hưng gào lên với vợ khi nhận được xấp ảnh cô chụp với trai lạ: “Thằng nào đây? Thằng nào? Còn con này? Đừng nói không phải em đi...". Kiểu ăn nói thô kiểu thế Hưng còn lập lại nhiều lần nữa.

Hà Việt Dũng bị fan 'quay xe' ảnh 4

Anh có nhiều cảnh nóng với bạn diễn Minh Tú

Nhiều khán giả nghiền phim cho rằng, khi diễn viên vào vai phản diện mà càng bị ghét thì chứng tỏ vai diễn của họ càng thành công. Cho đến thời điểm này, những ông chồng của Hà Việt Dũng đều đang lần lượt đứng đầu bảng trong danh sách “đáng bị vợ bỏ”, cũng có thể chứng tỏ Việt Dũng đang thành công với những hóa thân của mình.

Hà Việt Dũng bị fan 'quay xe' ảnh 5

Hà Việt Dũng bị đóng đinh với những vai trai hư

Hà Việt Dũng sinh ra tại Hòa Bình, là con trai cả trong một gia đình người Mường thuần nông. Hà Việt Dũng từng có tuổi thơ cơ cực, cùng mẹ làm thuê ở lò gạch. Học xong cấp ba, vì hoàn cảnh khó khăn, anh không đăng ký thi đại học mà tham gia nghĩa vụ quân sự, sau đó đến TP.HCM mưu sinh. Từng gây ấn tượng với khán giả qua loạt vai sở khanh, thậm chí có lúc bị đóng đinh bởi hình tượng này, Hà Việt Dũng cho biết, với bất kỳ vai nào, anh đều cố gắng thể hiện trọn vẹn tính cách nhân vật. Làm cho khán giả ghét nhân vật cũng là đáp ứng những gì mà phim yêu cầu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.