Vụ tai nạn lao động khiến 4 người chết ở Phú Thọ: Phạt một lao động tự do 36 tháng tù treo

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.L
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.L
TPO - Ngày 14/12, sau quá trình xét xử, TAND TP Việt Trì (Phú Thọ) tuyên phạt bị cáo Lê Quang Hưng (lao động tự do) 36 tháng tù treo, 60 tháng thử thách cùng hình phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Hưng thông qua sự giới thiệu của anh Tạ Tiến Tùng, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Linh (đơn vị nhận thầu một số công trình của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ) đã ký Hợp đồng nhận thầu số 5 ngày 19/8/2020 với ông Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm để nhận làm công việc dọn dẹp vệ sinh và gia cố tường rào với giá 20,9 triệu đồng.

Sau đó, Hưng thuê anh Hoàng Văn Hoa đến gia cố tường rào, bạt ta luy theo phương thẳng đứng và đào hố móng. Đồng thời, Hưng thuê anh Trần Đạt Khanh buộc sắt hố móng nên anh này đã gọi thêm 11 lao động khác đến làm cùng.

Viện kiểm sát cho rằng, Hưng nhận công việc nhưng không đánh giá được yếu tố nguy hiểm tại công trình, không có giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động khi cào gạt đất ta luy theo phương thẳng đứng và buộc sắt dưới hố móng…

Hưng bị cáo buộc về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” theo khoản 3 Điều 295 Bộ luật Hình sự đã gây ra vụ tai nạn lao động sạt lở ta luy tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ (Trung tâm), làm chết 4 người vào ngày 1/9/2020.

Sau quá trình xét xử, TAND TP Việt Trì, Phú Thọ tuyên phạt bị cáo Lê Quang Hưng (lao động tự do) 36 tháng tù treo, 60 tháng thử thách cùng hình phạt bổ sung 10 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.