HLV Malaysia sợ thua Campuchia ngay trận mở màn AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
HLV trưởng Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia.
HLV trưởng Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia.
TPO - HLV trưởng Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia lo ngại việc các cầu thủ của mình bị bào mòn thể lực trước thềm AFF Cup 2020 có thể khiến họ thua ngay trận mở màn gặp Campuchia.

Trong khi các đối thủ đang ráo riết chuẩn bị cho AFF Cup 2020, thì đến thời điểm hiện tại ĐT Malaysia vẫn chưa thể hội quân đầy đủ do lịch thi đấu trong nước dày đặc.

Hiện tại, có tới 12 cầu thủ của ĐT Malaysia tham dự vòng bán kết cúp Quốc gia diễn ra ngày 26/11. Nhiều người trong số họ sẽ tiếp tục thi đấu ở trận chung kết và chỉ có thể hội quân sau ngày 30/11.

Nói về vấn đề này, HLV Tan Cheng Hoe tỏ rõ sự lo lắng cho các học trò. Ông bày tỏ hy vọng tất cả các cầu thủ sẽ khỏe mạnh cho tới lúc AFF Cup 2020 khởi tranh.

"Nhìn vào lịch thi đấu tại cúp Quốc gia, tôi lo ngại các cầu thủ có thể gặp chấn thương hoặc kiệt sức. Với những trận đấu có tính quyết định này, đôi khi họ khó tránh khỏi những chấn thương.

Vấn đề thể lực của các cầu thủ có lẽ là thách thức lớn nhất của chúng tôi sau này. Tôi hy vọng và cầu nguyện các cầu thủ sẽ khỏe mạnh và có thể tập trung cùng đội tuyển sau khi cúp Quốc gia kết thúc", thuyền trưởng của ĐT Malaysia chia sẻ.

Trước đó, HLV Tan Cheng Hoe đã triệu tập 28 cầu thủ để chuẩn bị cho AFF Cup. Trong đợt tập trung đầu tiên chỉ có 12 cầu thủ góp mặt. Số còn lại sẽ chia làm các nhóm tập trung lần lượt vào các ngày 28/11 và 1/12. Bốn cầu thủ thi đấu ở nước ngoài gồm Junior Eldstal, Dominic Tan, Luqman Hakim Shamsudin và Dion Cools sẽ hội quân muộn nhất cùng đội tại Singapore ngày 3/12.

Như vậy, ĐT Malaysia sẽ chỉ thể tập luyện với đầy đủ quân số trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, trước khi họ đá trận mở màn gặp Campuchia ngày 6/12.

Theo HLV Tan Cheng Hoe, hành trình của ĐT Malaysia tại AFF Cup 2020 tới đây sẽ không hề dễ dàng. Ông cho biết đã phân tích kỹ các đội bóng ở bảng B và khẳng định rằng mọi đối thủ đều có thể gây khó cho Malaysia.

Thậm chí, ông Tan Cheng Hoe còn lo ngại đội bóng của mình không thể vượt qua Campuchia ở trận mở màn. Đội bóng này hiện chỉ xếp thứ 33 châu lục, kém Malaysia tới 19 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá châu Á.

"Chúng tôi phải cẩn thận trước Campuchia. Họ thi đấu rất quyết liệt và không dễ dàng bỏ cuộc. Campuchia đang chơi tốt dưới sự dẫn dắt của HLV Ryu Hirose và HLV Keisuke Honda. Tập thể của họ tiến bộ rất nhanh, vì vậy sẽ không dễ dàng cho chúng tôi. Tôi không muốn các cầu thủ của tôi tự tin thái quá mà lơ là trong trận mở màn AFF Cup", HLV của ĐT Malaysia tỏ ra thận trọng.

Tại AFF Cup 2020, Malaysia nằm ở bảng B cùng ĐT Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Lào. Đây cũng là một trong hai đối thủ chính của thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc đua giành vé vào bán kết, bên cạnh Indonesia. ĐT Malaysia hiện là đương kim Á quân và đang rất khao khát lặp lại thành tích vô địch như những gì đã làm được vào năm 2010.

MỚI - NÓNG