Khán giả chỉ ra lỗi trong kết phim ’11 tháng 5 ngày’

0:00 / 0:00
0:00
Khán giả chỉ ra lỗi trong kết phim ’11 tháng 5 ngày’
TPO - Tập cuối phim “11 tháng 5 ngày” khép lại với cái kết viên mãn khi Đăng - Nhi thành đôi, ông Vinh - cô Thu cũng về chung một nhà, cậu Tiến- cô Hoan có tin vui, Long đần - Thục Anh hạnh phúc bên nhau… Tuy nhiên, sự vắng mặt của một nhân vật khiến khán giả không khỏi thắc mắc và tranh cãi.

Sau rất nhiều sóng gió và trở ngại thì cuối cùng cặp đôi Đăng (Thanh Sơn) và Nhi (Khả Ngân) cũng về bên nhau. Có thể nói, đây là cái kết mà khán giả hồi hộp chờ đợi nhất. Trước khi Nhi vào Sài Gòn trốn chạy tình yêu thì Đăng đã kịp ngỏ lời và giữ chân cô nàng.

Tuy nhiên, một số tình tiết trong tập cuối phim “11 tháng 5 ngày” bị cho là rườm rà và thừa thãi. Đặc biệt là màn tỏ tình có phần “thiếu muối” và thừa lời của Đăng. Theo đó, ở quán cà phê của cô Thu (Minh Hương), Đăng đã nói xin lỗi Nhi và bày tỏ mong muốn giữ cô ở lại để hoàn thành nốt dự án còn dang dở. Thế nhưng, điều mà Nhi chờ đợi nhất là câu nói yêu đương từ Đăng thì anh chàng lại không nói nên lời.

Sau đó, Nhi bỏ đi và tiếp nối là tình huống rượt đuổi trên taxi và những câu thoại có phần sáo rỗng. Đến khi gặp Nhi trên bờ đê, Đăng diễn giải: “Suốt 11 tháng 5 ngày qua, em đã nói quá nhiều rồi. Ngày hôm nay, đến lượt anh nói. Anh đã học tính xấu của em, sự tàn nhẫn của em, vậy nên anh đã quyết định thực hiện phép thử ngu ngốc này. Dù anh biết phép này có thể khiến anh mất tất cả. Đến bây giờ thì anh lại sợ, anh sợ phép thử ngu ngốc đó có thể khiến anh mất em mãi mãi. Vậy nên Vũ Tuệ Nhi, ngày hôm nay, sau 11 tháng 5 ngày, anh muốn chúng ta chấm dứt giai đoạn tìm hiểu nhau và bước vào giai đoạn yêu nhau. Em có hai sự lựa chọn, thứ nhất là đồng ý còn thứ 2 là từ chối. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nhau”.

Khán giả chỉ ra lỗi trong kết phim ’11 tháng 5 ngày’ ảnh 1Khán giả chỉ ra lỗi trong kết phim ’11 tháng 5 ngày’ ảnh 2Khán giả chỉ ra lỗi trong kết phim ’11 tháng 5 ngày’ ảnh 3

“Từ nãy đến giờ, anh luôn nói vòng vo nhưng em vẫn chưa nghe được điều mà em mong đợi, Điều mà em chờ đợi suốt 11 tháng 5 ngày qua” - Nhi nghẹn ngào.

“Anh xin lỗi vì sự do dự, chần chừ và cứng đầu của mình để khiến em chờ lâu thế này. Anh yêu em và anh sẽ dành cả cuộc đời mình để nói cho em những điều mà em muốn nghe. Thậm chí, cả những điều mà em không muốn nghe. Chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi, anh sẽ thay đổi. Anh yêu em” - câu nói cuối của Đăng và màn kết là nụ hôn cực ngọt dành cho Nhi.

Bên cạnh những tình huống thừa thãi gây nhàm chán thì kết phim “11 tháng 5 ngày” gây tranh cãi vì sự vắng mặt của nhân vật bà ngoại Đăng.

Khán giả chỉ ra lỗi trong kết phim ’11 tháng 5 ngày’ ảnh 4

Hình ảnh kết phim bị cho là thiếu trọn vẹn khi không có sự góp mặt của bà ngoại Đăng.

Bà ngoại Đăng là người giúp cho cặp đôi Đăng - Nhi gần gũi và thân thiết hơn trong suốt 11 tháng 5 ngày bên nhau. Có thể nói, đây cũng chính là sợ dây kết nối giữa Đăng- Nhi thật tự nhiên và chân thật. Hơn nữa, theo diễn biến tâm lý nhân vật thì bà ngoại là người có ý nghĩa quan trọng với Đăng. Thế nên, hình ảnh kết phim với rất nhiều nhân vật khác nhưng lại thiếu vắng bà ngoại khiến nhiều khán giả không khỏi hụt hẫng.

Khán giả chỉ ra lỗi trong kết phim ’11 tháng 5 ngày’ ảnh 5

Bà ngoại là người mà Đăng yêu mến hết mực nhưng lại không hề được nhắc đến trong tập cuối cũng như góp mặt trong ngày vui của cháu trai gây khó hiểu.

Một số người đặt câu hỏi: “Thực ra đạo diễn để cho Đăng và Nhi gặp nhau nói chuyện bên nhà bà ngoại thì hay hơn là gặp ở cà phê cô Thu. Nhi có thể giận tất cả mọi người nhưng vẫn rất yêu và quý bà ngoại Đăng, thế nên nhân vật đáng ra phải là người "xây cầu nối nhịp bờ vui" mới hợp lý hơn”; “Cảm giác bâng khuâng, tiếc nuối vì không còn được theo dõi một bộ phim hay, phong cách trẻ trung, mang nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên thiếu 1 chi tiết là sự có mặt của bà ngoại Đăng trong buổi khai trương để bà được hạnh phúc cùng cu tí Đăng”; “Giá như tập cuối có sự xuất hiện của bà ngoại Đăng nữa thì trọn vẹn quá. Hy vọng sẽ được xem những dự án phim tiếp theo có Sơn”; “Đăng có bà ngoại với cô ruột nữa mà không mời đến khai trương quán à? Trước suốt ngày dẫn người yêu đến nhà bà ăn cơm”…

Khán giả chỉ ra lỗi trong kết phim ’11 tháng 5 ngày’ ảnh 6
Khán giả chỉ ra lỗi trong kết phim ’11 tháng 5 ngày’ ảnh 7
Khán giả chỉ ra lỗi trong kết phim ’11 tháng 5 ngày’ ảnh 8

Một số thắc mắc của khán giả khi không thấy nhân vật bà ngoại Đăng xuất hiện ở kết phim.

Dù có sơ suất và chưa thể trọn vẹn nhưng về tổng thế, nhiều khán giả đánh giá, “11 tháng 5 ngày” là bộ phim hay, vừa đủ dài và có ý nghĩa.

“Một bộ phim mà dàn diễn viên diễn như không diễn, từ chính đến phụ quá ư là xuất sắc. Lần đầu mình xem 1 bộ phim hoàn hảo từ nội dung, diễn viên, hóa trang, chụp hình.... nói chung quá xuất sắc. Chúc mừng Sơn và Ngân, cặp đôi chính quá hoàn hảo”; “Một bộ phim mang tới cho mình rất nhiều cảm xúc: vui nhộn, buồn và hạnh phúc. Cám ơn toàn thể mọi người đã làm ra 1 bộ phim hay vậy”; “Lần đầu tiên chờ tập cuối phim như chờ đội tuyển Việt Nam thi đấu. Kết quả vỡ oà như đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Hết phim không ngủ đi lục Facebook, comment như đêm giao thừa”; “Phim kết thúc thật tuyệt vời. Cảm ơn đoàn làm phim và các diễn viên đã cho khán giả những giây phút thư giãn với bộ phim rất hay”… là một số bình luận của khán giả.

MỚI - NÓNG