Chuyên gia Phan Anh Tú: ‘Tây Ban Nha có thể loại Thuỵ Sĩ như cách họ làm với Croatia’

0:00 / 0:00
0:00
Tây Ban Nha đang trở lại mạnh mẽ.
Tây Ban Nha đang trở lại mạnh mẽ.
TPO - Theo chuyên gia Phan Anh Tú, cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha- Thuỵ Sĩ không loại trừ khả năng sẽ tiến tới hiệp phụ. “Bò tót” sẽ đi tiếp nhờ sức trẻ, kỹ thuật và sự nhanh nhạy.

23h đêm nay (2/7), Tây Ban Nha và Thuỵ Sĩ sẽ đối đầu nhau trong trận đấu đầu tiên tại tứ kết EURO 2020 trên sân Krestovsky, Saint Petersburg (Nga). Cả Tây Ban Nha và Thuỵ Sĩ đã mang đến cho người hâm mộ những trận đấu nhiều cảm xúc nhất ở vòng 1/8, khi lần lượt đánh bại Croatia và Pháp. Màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn, cơn mưa bàn thắng được ghi, tinh thần thi không bỏ cuộc, sự tỏa sáng của các ngôi sao, sự gay gấn, kịch tính ở hiệp phụ và cả loạt luân lưu cân não ở trận đấu của Thụy Sĩ…đã tạo nên cặp tứ kết rất đáng chờ đợi ở EURO 2020.

Đánh giá về tương quan lực lượng giữa hai đội, chuyên gia Phan Anh Tú cho biết: “Đã vào đến tứ kết rồi thì đội nào cũng mạnh, đội nào cũng có ưu thế riêng. Thuỵ Sĩ đang có tinh thần lên cao và hưng phấn cao độ, sau khi loại ứng viên số 1 cho chức vô địch là Pháp. Họ trình diễn lối chơi kỷ luật và khả năng tấn công cũng rất sắc bén. Với Tây Ban Nha, sau quá trình chuẩn bị không tốt và các trận vòng loại thiếu ổn định, càng đá càng tiến bộ. Họ thể hiện tốc độ nhanh hơn, khả năng phối hợp thanh thoát hơn. Việc ghi tới 10 bàn trong 2 trận liên tiếp gần nhất cho thấy phong độ cao của họ”.

Trong quá khứ, Tây Ban Nha và Thuỵ Sĩ gặp nhau 22 lần. “Bò tót” áp đảo với 16 trận thắng, hoà 5 trận và chỉ nhận 1 thất bại duy nhất. Ba lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội đều diễn ra ở World Cup vào các năm 1966, 1994, và 2010. Tây Ban Nha giành thắng lợi trong 2 lần gặp nhau đầu tiên, còn Thuỵ Sĩ có chiến thắng 1-0 tại World Cup 2010, với bàn thắng duy nhất của Fernandes.

“Đây là cặp đấu kỳ phùng địch thủ, giữa một bên là sự kỷ luật, chặt chẽ, già rơ của Thuỵ Sĩ và một bên là sự trẻ trung, kỹ thuật, nhanh nhẹn của Tây Ban Nha. Đội nào triển khai tốt trong lối chơi và có thêm yếu tố may mắn thì sẽ đi tiếp. Hiện tại, Thụy Sĩ gặp bất lợi về lực lượng khi không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Granit Xhaka. Trong khi đó, Tây Ban Nha có lợi thế về thể lực, khoẻ hơn và sung sức hơn. Nếu họ cầm cự tốt được, đưa trận đấu vào đến hiệp phụ thì họ có thể lặp lại kịch bản ở trận loại Croatia. Tôi dự đoán Tây Ban Nha là đội đi tiếp vào bán kết”, cựu Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội đánh giá.

MỚI - NÓNG