Đội trưởng tuyển Trung Quốc: ‘Không thể coi thường Việt Nam, Oman’

0:00 / 0:00
0:00
Đội trưởng tuyển Trung Quốc Wu Xi trận trọng trước vòng loại thứ 3 World Cup
Đội trưởng tuyển Trung Quốc Wu Xi trận trọng trước vòng loại thứ 3 World Cup
TPO - Tiền vệ Wu Xi của Trung Quốc cho rằng, tuyển Trung Quốc không thể coi thường bất kỳ đối thủ nào ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Nhiều người nhìn kết quả chia bảng và nói rằng Việt Nam hay Oman khá yếu. Nhưng thực tế không phải vậy. Bất cứ đội nào đi tới vòng loại cuối cùng đều không có điểm yếu rõ rệt. Chúng tôi phải nỗ lực hết mình, không thể coi thường bất kỳ đối thủ nào. Trung Quốc đặt mục tiêu thắng từng trận", trang Sina Sport dẫn lời Wu Xi-đội trưởng đội tuyển Trung Quốc sau Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Những lá thăm may rủi đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng B cùng Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman, Trung Quốc. Ngoài đội tuyển Việt Nam và Oman, bốn đội bóng còn lại là Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc đều từng tham dự World Cup trong quá khứ. Trong đó, ba đội bóng Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia đều là "khách quen" ở sân chơi số một của bóng đá thế giới.

"Ở bảng đấu này, Nhật Bản rất mạnh. Chúng tôi háo hức so tài với họ. Australia cũng đáng gờm, còn Saudi Arabia mạnh nhất Tây Á. Làm thế nào để khóa các ngòi nổ của họ là câu hỏi hóc búa. Với tôi, mỗi trận đấu ở vòng này là một trận chung kết. Cơ hội là 50-50 ở mỗi trận. Chúng tôi phải nỗ lực mới hy vọng đạt được mục tiêu tại bảng này", Wu Xi nhận xét.

Trung Quốc là đối thủ đầy duyên nợ với tuyển Việt Nam. Chúng ta chưa từng giành chiến thắng trong 6 lần đối đầu trước đó. Nhưng đó là giai đoạn mà HLV Park Hang-seo chưa cập bến Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ có hai trận gặp Trung Quốc. Trận lượt đi giữa hai đội diễn ra ngày 7/10 được tính là sân nhà cho đối thủ và dự kiến sẽ tái đấu vào ngày 1/2/2022, đúng ngày mùng 1 Tết.

MỚI - NÓNG