Pogba đòi hút thuốc lá, thác loạn tại hồ bơi

Pogba xả hơi tại Mỹ.
Pogba xả hơi tại Mỹ.
TPO - Đứng cạnh người đại diện Mino Raiola, Paul Pogba xin điếu thuốc lá, nhưng bị từ chối. Ngay sau đó, tiền vệ người Pháp này bị phát hiện cùng Romelu Lukaku tới hồ bơi vui vẻ với hàng loạt chân dài nóng bỏng.

Nhân dịp nghỉ xả hơi sau EURO 2016, “Siêu cò” Mino Raiola đã đứng ra tổ chức một kỳ nghỉ dành cho các thân chủ của mình, trong đó nổi bật là hai gương mặt Paul Pogba và Romelu Lukaku. Họ hiện có mặt tại Miami (Mỹ).

Trong buổi chiều qua (giờ địa phương), cả nhóm có mặt tại khuôn viên khách sạn. Tại đây, khi đừng cạnh Mino Raiola, Pogba đã ngỏ ý xin một điếu thuốc lá, nhưng đã bị từ chối ngay lập tức. Có vẻ Raiola không muốn hình ảnh của Pogba bị xấu đi và càng không muốn báo chí phát hiện ra cảnh anh phì phèo thuốc lá.

Bị Raiola từ chối cho hút thuốc, Pogba liền đi tới bể bơi để hội ngộ cùng Romelu Lukaku. Hình ảnh từ hồ bơi cho thấy, Lukaku rất thoải mái thưởng thức một ống shisha dưa hấu, bên cạnh là hàng loạt chân dài nóng bỏng. Pogba nhanh chóng thay quần áo và tham gia vào cuộc vui tại bể bơi. Sau đó cả nhóm trở lại biệt thự và Pogba bị bắt gặp dùng một... điếu thuốc lá điện tử.
Những ngày qua, thông tin liên quan đến tương lai của Pogba xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Nhiều tờ báo Anh khẳng định, ngày tiền vệ 23 tuổi này trở lại sân Old Trafford thi đấu chỉ còn là vấn đề thời gian khi M.U đã gửi tới Juventus lời đề nghị chuyển nhượng lên tới 105 triệu bảng – kỷ lục trong làng bóng đá thế giới. Bản thân Pogba cũng muốn thương vụ xảy ra, vì điều đó sẽ giúp anh có bản hợp đồng 5 năm, kèm theo mức lương lên tới 205.000 bảng/tuần.
Tuy vậy, “Siêu cò Mino Raiola” lại tỏ ra rất bình thản. Thay vì sốt sắng đàm phán, ông đã Pogba và một vài thân chủ khác tới Mỹ du lịch. Nguồn tin từ The Sun hé lộ, thái độ bình thản từ Raiola là nhằm khiến M.U sốt ruột và buộc phải chi nhiều tiền hoa hồng hơn cho ông.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.