Phương tiện thủy bộ thu gom rác thải giành giải Nhất ý tưởng tình nguyện

BTC trao giải Nhất cho ý tưởng: "“Phương tiện thủy bộ thu gom rác thải bãi biển, mặt nước” của nhóm sinh viên đến từ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ảnh: Lâm Hải
BTC trao giải Nhất cho ý tưởng: "“Phương tiện thủy bộ thu gom rác thải bãi biển, mặt nước” của nhóm sinh viên đến từ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ảnh: Lâm Hải
TPO - Với ý tưởng sáng tạo, mô hình phương tiện thủy bộ dọn dẹp rác thải tại bờ biển, sông, hồ, nhóm sinh viên đến từ ĐH Bách khoa Đà Nẵng đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng sinh viên tình nguyện” năm 2019, do T.Ư Hội SVVN lần đầu tiên tổ chức.

Ngày 31/5, tại Hà Nội, diễn ra vòng Chung kết Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên tình nguyện” năm 2019, với sự tham gia tranh tài của 10 ý tưởng tình nguyện của 10 tác giả, nhóm tác giả đến từ mọi miền Tổ quốc.

Cuộc thi nhằm tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong hội viên, sinh viên cả nước đồng thời phát huy trí tuệ, chuyên môn của đội ngũ trí thức trẻ; phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện của hội viên, sinh viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 của các địa phương, đặc biệt ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. 

 Sau hơn 1 tháng triển khai cuộc thi, BTC đã nhận được 1.046 ý tưởng tình nguyện được gửi về, từ 45 tỉnh, thành phố; 157 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước; đặc biệt có 3 ý tưởng từ hội viên, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nga, Hungary, Trung Quốc. Các ý tưởng dự thi tập trung vào các nhóm: Xây dựng nông thôn mới, Xây dựng đô thị văn minh; Bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu; An toàn giao thông; An sinh xã hội; Văn hóa, giáo dục, đời sống; Chăm lo thiếu nhi.

Phương tiện thủy bộ thu gom rác thải giành giải Nhất ý tưởng tình nguyện ảnh 1 Trao giải Nhì cho du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc Dương Quốc Bảo với dự án: ""Dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo ở Quảng Nam" 

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về ý tưởng “Phương tiện thủy bộ thu gom rác thải bãi biển, mặt nước” của nhóm sinh viên đến từ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, với phần thưởng 5 triệu đồng, và kinh phí triển khai ý tưởng tối đa 200 triệu đồng.

Giải Nhì thuộc về ý tưởng "Dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo ở Quảng Nam" của Dương Quốc Bảo, du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc, với phần thưởng trị giá 3 triệu đồng và kinh phí triển khai ý tưởng tối đa 100 triệu đồng.

Phương tiện thủy bộ thu gom rác thải giành giải Nhất ý tưởng tình nguyện ảnh 2 Trao giải Ba cho ý tưởng: "Ứng dụng CNTT trong công tác vận động và điều phối hệ thống ngân hàng máu sống tại Hải Phòng”

Giải ba thuộc về ý tưởng "Ứng dụng CNTT trong công tác vận động và điều phối hệ thống ngân hàng máu sống tại Hải Phòng”, với phần thưởng 2 triệu đồng và kinh phí triển khai ý tưởng tối đa 80 triệu đồng.

Ngoài ra, BTC cũng trao 7 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả; trao 2 giải thưởng Hội Sinh viên cấp tỉnh có số lượng dự thi nhiều nhất và 2 giải thưởng cho Hội Sinh viên cấp trường có ý tưởng dự thi nhiều nhất.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.