Phục hồi di tích của thái giám

Phục hồi di tích của thái giám
TP - Tọa lạc ở góc đông bắc Hoàng thành Huế, Bình An đường vốn là nơi nghỉ ngơi, dưỡng bệnh của các thái giám, cung nữ.

>Bộ tranh quý về triều Nguyễn chào bán tại Mỹ

Sau hàng chục năm hoang phế, di tích này đã được trùng tu và sử dụng làm một cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Một số hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày tại đây cung cấp kiến thức về y thuật cổ truyền. Một phần không gian của sân vườn được sử dụng để giới thiệu và phục vụ khách tham quan bổ dược Minh Mạng thang, trà cung đình, nước giải khát tăng lực. Bước tiếp theo sẽ nghiên cứu giới thiệu một số bài thuốc tinh hoa của y học cổ truyền nhằm truyền thông sức khoẻ và phục vụ du khách.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG