Phục dựng nghi lễ Thướng Tiêu ngày Tết thời nhà Nguyễn trong Hoàng cung Huế

TPO - Lễ dựng nêu (Thướng Tiêu) tại Hoàng cung Huế được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế phục dựng và tổ chức vào ngày 2/2 (23 tháng Chạp), nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
Phục dựng nghi lễ Thướng Tiêu ngày Tết thời nhà Nguyễn trong Hoàng cung Huế ảnh 1

Ngày 2/2 (23 tháng Chạp), Trung tâm BTDTCĐ Huế tổ chức lễ Thướng Tiêu (dựng nêu) tại Đại nội - Hoàng cung Huế nhằm tái hiện nghi lễ xưa của triều đình nhà Nguyễn vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Xuân Đạt

Phục dựng nghi lễ Thướng Tiêu ngày Tết thời nhà Nguyễn trong Hoàng cung Huế ảnh 2

Nghi thức rước cây nêu được tổ chức trang trọng, với 10 người mang sắc phục lính cổ xưa vác cây nêu bằng tre. Đội rước nêu khởi hành trong âm thanh của tiểu nhạc tiến vào Hoàng cung, đến Triệu Tổ miếu và tiến hành nghi thức dựng nêu. Ảnh: Xuân Đạt

Phục dựng nghi lễ Thướng Tiêu ngày Tết thời nhà Nguyễn trong Hoàng cung Huế ảnh 3

Các nghi thức dựng nêu được tiến hành lần lượt, gồm lễ bái, nghinh thần, khánh hạ được cử hành trong âm thanh trang nghiêm của Nhã nhạc Cung đình. Ảnh: Xuân Đạt

Phục dựng nghi lễ Thướng Tiêu ngày Tết thời nhà Nguyễn trong Hoàng cung Huế ảnh 4

Tiếp đó, các lính vác nêu tiến hành dựng nêu lên, báo hiệu ngày Tết đã đến trong Hoàng cung. Ảnh: Xuân Đạt

Phục dựng nghi lễ Thướng Tiêu ngày Tết thời nhà Nguyễn trong Hoàng cung Huế ảnh 5

Theo lãnh đạo Trung tâm BTDTCĐ Huế, vào thời Nguyễn, lễ dựng nêu được tổ chức bài bản. Ngoài phướn đỏ, trên ngọn nêu còn treo ấn tín, đoản kiếm, bút lông biểu trưng cho việc phong ấn báo hiệu triều đình nghỉ ngơi khi Tết đến. Ảnh: Xuân Đạt

Phục dựng nghi lễ Thướng Tiêu ngày Tết thời nhà Nguyễn trong Hoàng cung Huế ảnh 6

Vào thời nhà Nguyễn, mỗi khi thấy cây nêu được dựng lên trong Hoàng cung, toàn dân theo đó cũng đồng loạt dựng nêu và bắt đầu đón Tết. Ảnh: Xuân Đạt

Phục dựng nghi lễ Thướng Tiêu ngày Tết thời nhà Nguyễn trong Hoàng cung Huế ảnh 7

Lễ dựng nêu nhằm tái hiện nghi lễ xưa, góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung, triều Nguyễn nói riêng, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Cố đô Huế, nhằm phục vụ người dân, du khách khi đến Đại nội Huế tham quan vào dịp Tết đến Xuân về. Ảnh: Xuân Đạt

Tin liên quan