'Phù thủy' Malaysia điểm tên 3 cầu thủ đáng sợ nhất của Việt Nam

'Phù thủy' Malaysia điểm tên 3 cầu thủ đáng sợ nhất của Việt Nam
TPO - Trước trận chiến giữa tuyển Việt Nam và Malaysia, HLV Datuk K. Rajagobal đã điểm danh 3 cầu thủ nguy hiểm nhất trong đội hình những nhà ĐKVĐ Đông Nam Á.

Trong một bài viết mới đây, tờ New Straits Times của Malaysia đã chê hàng công tuyển Việt Nam. Theo New Straits Times, HLV Park Hang Seo không có hàng công mạnh nhất trước cuộc đụng độ với Malaysia vào 20h00 hôm nay ở SVĐ Mỹ Đình thuộc bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Trái ngược với truyền thông nước nhà, HLV Datuk K. Rajagobal đánh giá rất cao sức mạnh mặt trận tấn công của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân được mệnh danh là "Phù thủy" này còn chỉ rõ 3 trong số những cầu thủ nguy hiểm nhất dưới trướng HLV Park Hang Seo.

'Phù thủy' Malaysia điểm tên 3 cầu thủ đáng sợ nhất của Việt Nam ảnh 1 HLV Rajagobal 

“Tôi biết rõ đội tuyển Việt Nam có hàng công mạnh với nhiều cầu thủ có tốc độ. Tôi theo dõi Asian Cup 2019 và rất ấn tượng với 3 cầu thủ là số 9 (Văn Toàn), số 8 (Trọng Hoàng) và hậu vệ trái (Văn Hậu). 

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn có nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài (Văn Lâm, Công Phượng và Văn Hậu). Sự góp mặt của những cầu thủ này sẽ giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn rất nhiều”,  Phù thủy Datuk K. Rajagobal nhận xét. 

Datuk K. Rajagobal chính là HLV giúp Malaysia vô địch AFF Cup 2010, giải đấu Hổ Malaya loại tuyển Việt Nam ở bán kết. Nhà cầm quân 63 tuổi này cũng từng giúp Malaysia đánh bại Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 2009 với tỷ số 1-0. 

Ở AFF Cup 2018, HLV Tan Cheng Hoe từng mời Phù thủy Datuk K. Rajagobal đến tư vấn chiến thuật với hy vọng giúp Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam nhưng đã không thành công. Hổ Malaya để thua 2, hòa 1 trong 3 lần đối đầu Việt Nam ở AFF Cup 2018 (1 trận vòng bảng, 2 trận chung kết).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.