Phóng viên Mỹ bị chê thiếu hiểu biết khi phỏng vấn nam chính ‘Trò chơi con mực’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phóng viên của đài NBC (Mỹ) nhận phản ứng trái chiều từ cư dân mạng sau khi phỏng vấn nam chính “Trò chơi con mực” Lee Jung Jare.

Gần đây, đạo diễn Hwang Dong Hyuk cùng dàn diễn viên “Trò chơi con mực” (Squid Game) đã tham dự buổi chiếu đặc biệt của bộ phim truyền hình Hàn Quốc đình đám tại Hollywood, tiểu bang California.

Phóng viên Mỹ bị chê thiếu hiểu biết khi phỏng vấn nam chính ‘Trò chơi con mực’ ảnh 1

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk cùng dàn diễn viên “Trò chơi con mực” sang Mỹ dự sự kiện.

Bên cạnh xuất hiện trên thảm đỏ để ra mắt người hâm mộ, ê kíp “Trò chơi con mực” cũng nhận trả lời phỏng vấn của báo chí, truyền hình Mỹ. Trong đó, gây tranh cãi nhất là câu hỏi của phóng viên kênh Extra TV của đài NBC.

Theo đó, nữ phóng viên hỏi Lee Jung Jae (thủ vai nam chính Seong Gi Hun): “Tôi chắc chắn bây giờ mọi người đều nhận ra anh mỗi khi anh rời khỏi nhà. Điều gì là thay đổi lớn nhất đối với anh kể từ khi bộ phim ra mắt?”.

Tài tử sinh năm 1972 đáp lại: “Vâng, bạn nói đúng, thật sự là vậy. Thay đổi lớn nhất là mọi người khắp mọi nơi, ngay cả ở Mỹ, đều biết đến tôi. Vì vậy, khi tôi đi ăn nhà hàng hoặc ra ngoài đường, tôi bị rất nhiều người nhận ra. Đôi khi, họ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi giật mình và tự nghĩ, ‘Khoan đã, tại sao họ lại nhìn mình như vậy?’. Nhưng sau đó khi tôi nháy mắt với họ, họ sẽ ngay lập tức nói về 'Squid Game'. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra chúng tôi thực sự đã làm nên điều gì đó to lớn”.

Phóng viên Mỹ bị chê thiếu hiểu biết khi phỏng vấn nam chính ‘Trò chơi con mực’ ảnh 2

Nữ phóng viên Mỹ phỏng vấn Lee Jung Jae và đạo diễn Hwang.

Một cuộc phỏng vấn tưởng chừng không có gì đáng tranh cãi nhưng lại khiến dân mạng Hàn Quốc không hài lòng. Họ chê bai nữ phóng viên Mỹ đặt câu hỏi “ngu ngốc” và bản thân cô “thiếu hiểu biết” vì không tìm hiểu về Lee Jung Jae trước khi phỏng vấn anh.

Theo người Hàn, dù “Trò chơi con mực” đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng, giúp Lee Jung Jae và dàn diễn viên được quốc tế công nhận, nhưng tài tử U50 đã sớm nổi tiếng từ nhiều năm về trước, ngay cả tại các nước phương Tây.

Lee Jung Jae bắt đầu sự nghiệp vào năm 1993, có gần 30 năm hoạt động trong nghề và là diễn viên hạng A thực lực tại Hàn Quốc. Anh được đánh giá ngày càng nổi tiếng qua mỗi tác phẩm góp mặt nhờ tài năng diễn xuất đáng kinh ngạc và khả năng ứng biến linh hoạt ở mỗi dạng vai diễn.

Các tác phẩm ăn khách gắn liền với tên tuổi Lee Jung Jae có thể kể đến như “Thành phố mặt trời mọc”, “Người hầu gái”, “Thế giới mới”, “Đội quân siêu trộm”, “Thuật xem tướng”, “Sứ mệnh truy sát”, “Thử thách thần chết” 1 và 2, “Ác quỷ đối đầu”…

Phóng viên Mỹ bị chê thiếu hiểu biết khi phỏng vấn nam chính ‘Trò chơi con mực’ ảnh 3

Lee Jung Jae trong "Đội quân siêu trộm".

Anh từng giành giải “Nam diễn viên chính xuất sắc” tại Giải Rồng Xanh cho “Thành phố mặt trời mọc” (1999) và Liên hoan phim Fantasporto (Bồ Đào Nha) cho “Người hầu gái” (2010).

Bên cạnh những người chỉ trích, không ít dân mạng quốc tế cho rằng, có thể thông cảm cho nữ phóng viên vì Lee Jung Jae vốn nổi tiếng ở Hàn Quốc và các nước châu Á hơn, còn vẫn vô danh ở Mỹ trước “Trò chơi con mực”.

Phóng viên Mỹ bị chê thiếu hiểu biết khi phỏng vấn nam chính ‘Trò chơi con mực’ ảnh 4
Nhiều người cho rằng, trước "Trò chơi con mực", Lee Jung Jae chỉ nổi danh ở châu Á nên không khó hiểu khi phóng viên Mỹ không biết anh.
Theo Koreaboo
MỚI - NÓNG