Huyền thoại âm nhạc Mỹ kiện công ty giải trí vì thuê ca sĩ quá giống mình

0:00 / 0:00
0:00
Huyền thoại âm nhạc Mỹ kiện công ty giải trí vì thuê ca sĩ quá giống mình
TPO - Huyền thoại âm nhạc Mỹ Tina Turner đang theo đuổi vụ kiện công ty giải trí Đức vì tổ chức buổi biểu diễn vinh danh có ca sĩ quá giống bà thời đỉnh cao sự nghiệp.

Theo Cityam, Tina Turner đệ đơn kiện công ty giải trí Cofo Entertainment (Đức) vào năm ngoái khi áp phích của “Simply The Best - The Tina Turner Story” – chương trình vinh danh huyền thoại âm nhạc người Mỹ - lần đầu được công bố.

Đáng nói, đây là show diễn không liên quan gì đến Tina Turner và nhân vật trung tâm của áp phích là Dorothea "Coco" Fletcher, nữ ca sĩ người Đức gốc Mỹ, có tạo hình giống hệt danh ca 82 tuổi lúc còn trẻ, nổi bật nhất là kiểu tóc “bờm sư tử” đặc trưng.

Huyền thoại âm nhạc Mỹ kiện công ty giải trí vì thuê ca sĩ quá giống mình ảnh 1

Dorothea "Coco" Fletcher với tạo hình giống Tina Turner thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Bà Turner cho rằng, hình ảnh quảng cáo như vậy khiến nhiều người hiểu lầm bà tham gia vào quá trình sản xuất chương trình. Do đó, ngôi sao “Simply The Best” làm đơn kiện yêu cầu cấm sử dụng tên và hình ảnh tương tự bà trên tất cả áp phích quảng cáo của chương trình.

Đội ngũ pháp lý của bà Turner đã giành được chiến thắng trong phiên tòa đầu tiên tại Tòa án Khu vực Cologne ở Cologne, Đức. Theo phán quyết, những tấm áp phích thực sự có thể gây hiểu lầm cho khán giả.

Tuy nhiên, Cofo Entertainment đã kháng cáo và bà Turner thua kiện ở phiên tòa phúc thẩm vì nguy cơ gây nhầm lẫn đối với công chúng không thể cao hơn quyền tự do biểu đạt nghệ thuật của Fletcher.

Hiện tại, vụ kiện đang do Tòa án Công lý Liên bang Đức thụ lý. Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Thomas Koch, cho biết, việc xác định độ giống nhau giữa hai ca sĩ không chỉ phụ thuộc vào sự tương đồng các đặc điểm trên khuôn mặt, mà còn liên quan đến tư thế và trang phục.

Ông Koch tiết lộ, ông có xu hướng đồng ý với phán quyết của tòa phúc thẩm ở Cologne, có lợi cho phía nhà sản xuất chương trình. Tuy nhiên, ông không quên nhấn mạnh, ý kiến sơ bộ của ông không phải phán quyết trong vụ kiện.

Huyền thoại âm nhạc Mỹ kiện công ty giải trí vì thuê ca sĩ quá giống mình ảnh 2

Huyền thoại âm nhạc Mỹ Tina Turner theo đuổi vụ kiện từ năm ngoái đến nay chưa kết thúc.

Trong khi đó, luật sư của bà Turner, Kerstin Schmitt, đặt câu hỏi, liệu việc tái tạo tác phẩm của nữ danh ca Mỹ và tạo ra một bản sao của bà liệu có phải là nghệ thuật không, hay chỉ đơn thuần là chiêu trò quảng cáo. “Bà ấy muốn có quyền quyết định khi nào tên và hình ảnh của bà ấy được sử dụng cho mục đích thương mại”, luật sư Schmitt nói.

Về phía bị đơn, luật sư đại diện cho Cofo Entertainment, Brunhilde Ackermann, tin rằng, người hâm mộ đều kỳ vọng ca sĩ chính trong chương trình vinh danh sẽ giống Tina Turner.

Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 2/2022.

Tina Turner (SN 1939) là nữ ca sĩ, vũ công, diễn viên và nhà văn sinh tại Mỹ, hiện mang quốc tịch Thụy Sĩ.

Với doanh số album và đĩa đơn trên toàn cầu xấp xỉ đạt 100 triệu bản, Turner là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán đĩa chạy nhất thế giới. Bà nổi tiếng bởi những màn trình diễn sôi động trên sân khấu, chất giọng nội lực và sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ. Bà được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll", sở hữu 7 giải Grammy và 3 giải của Đại lộ danh vọng Grammy. Rolling Stone xếp bà ở vị trí thứ 63 trong danh sách "100 nghệ sĩ vĩ đại nhất" và vị trí thứ 17 trong "100 ca sĩ vĩ đại nhất". Bà được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll năm 1991.

Huyền thoại âm nhạc Mỹ kiện công ty giải trí vì thuê ca sĩ quá giống mình ảnh 3

Tina Turner có sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy, kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Theo Cityam, DW
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.