Danh ca Bob Dylan bị kiện ép bé gái 12 tuổi dùng ma túy rồi lạm dụng tình dục

0:00 / 0:00
0:00
Danh ca Bob Dylan bị kiện ép bé gái 12 tuổi dùng ma túy rồi lạm dụng tình dục
TPO - Danh ca Bob Dylan bị kiện với cáo buộc từng ép dùng ma túy và lạm dụng tình dục bé gái 12 tuổi cách đây gần 6 thập kỷ.

Daily Mail đưa tin, một phụ nữ 65 tuổi, đến từ Greenwich, tiểu bang Connecticut (Mỹ), đã đệ đơn kiện Bob Dylan lên Tòa án Tối cao Manhattan (New York) vào cuối tuần trước.

Cụ thể, đơn kiện dài 13 trang được nộp vào lúc 21h31 tối thứ Sáu (12/8, giờ địa phương), chưa đầy 3 giờ trước thời hiệu bang New York đặt ra đối với các vụ kiện ấu dâm.

Đơn kiện cho biết, vụ việc xảy ra vào năm 1965, khi đó người phụ nữ - tên viết tắt là J.C mới 12 tuổi và Dylan 24 tuổi, tại phòng của nam ca sĩ ở khách sạn Chelsea (Manhattan).

“Bod Dylan trong khoảng thời gian 6 tuần từ tháng 4 đến tháng 5 năm 1965 đã kết bạn và thiết lập mối quan hệ tình cảm với nguyên đơn. Ông ta lợi dụng mác nhạc sĩ để ép J.C sử dụng ma túy và rượu, đồng thời lạm dụng tình dục cô nhiều lần”, đơn kiện viết.

Bên cạnh đó, lá đơn còn tố, nguyên đơn bị Dylan đe dọa bạo lực khiến cô tổn thưởng về cả thể xác lẫn tinh thần cho đến bây giờ. Theo đơn kiện, tác động của việc bị lạm dụng có tính chất vĩnh viễn, dẫn đến nguyên đơn không thể tham gia các hoạt động bình thường.

Nguyên đơn yêu cầu được bồi thường thiệt hại và có hình phạt thích đáng cho Bod Dylan dựa trên những tổn thương thể chất và tình cảm trong thời gian cô ở bên nam danh ca.

Danh ca Bob Dylan bị kiện ép bé gái 12 tuổi dùng ma túy rồi lạm dụng tình dục ảnh 1

Bod Dylan bị tố ấu dâm vào năm 24 tuổi.

Đại diện của Bod Dylan sau đó tuyên bố trên Page Six rằng, cáo buộc của J.C không đúng sự thật và sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ để bảo vệ ngôi sao gạo cội.

Được biết, đơn kiện được nộp không lâu trước khi chiến dịch xem xét lại Luật Nạn nhân Trẻ em của bang New York kết thúc vào ngày 13/8. Chiến dịch này kêu gọi nhà chức trách hủy thời hiệu nộp đơn kiện đối với những vụ lạm dụng tình dục trẻ em.

Bob Dylan (SN 1941), tên thật là Robert Allen Zimmerman, là ca/nhạc sĩ kiêm tác giả nổi tiếng người Mỹ. Ông được coi là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, là nhân vật quan trọng của nền văn hóa đại chúng trong hơn 50 năm.

Trong sự nghiệp 60 năm, ông nhận được Huân chương Tự do Tổng thống, 10 giải Grammy, một giải Quả cầu Vàng, một giải Oscar và một giải Nobel Văn học, được trao vào năm 2016 vì tạo ra những cách thể hiện thơ vị trong truyền thống ca khúc vĩ đại của Mỹ.

Danh ca Bob Dylan bị kiện ép bé gái 12 tuổi dùng ma túy rồi lạm dụng tình dục ảnh 2

Bob Dylan là nghệ sĩ huyền thoại của Mỹ.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG