Phong hàm Thượng tướng cho 3 sĩ quan quân đội

 Ông Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN trong lần trả lời phỏng vấn phóng viên Dân trí năm 2014.
Ông Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN trong lần trả lời phỏng vấn phóng viên Dân trí năm 2014.
Ngày 10/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho ba sĩ quan cao cấp của QĐND Việt Nam.

Ba Trung tướng được thăng quân hàm lên Thượng tướng gồm: ông Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; ông Võ Trọng Việt - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Bế Xuân Trường - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Vào tháng 10/2015, Thượng tướng Bế Xuân Trường được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước đó, Thượng tướng Bế Xuân Trường từng là Tư lệnh quân khu 1, năm 2014 ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Thượng tướng Võ Trọng Việt cũng trải qua công tác biên phòng từ năm 1980 ở địa bàn Tây Nguyên và Hà Tĩnh. Sau đó ông giữ trọng trách Chính ủy rồi Tư lệnh Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng.

Tháng 10/2015, ông được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn xuất thân từ một phi công lái máy bay chiến đấu của Quân chủng Phòng không không quân. Ông từng giữ nhiều trọng trách trong lực lượng không quân. Năm 2011, ông được bổ nhiệm Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG