Phó Thủ tướng thăm, kiểm tra công tác điều trị COVID-19 tại hai bệnh viện dã chiến TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 23/08/2021, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cùng Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ đã đến thăm, làm việc với hai trung tâm hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid -19 đặt tại bệnh viện dã chiến số 13 và 16, TP HCM. 

Theo đó, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm, kiểm tra công tác điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, TP HCM và Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, TP HCM.

Đón tiếp và đi cùng đoàn có PGS. TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ Trưởng Bộ Y tế; BS. CKII Nguyễn Thanh Trường - PGĐ Bệnh viện Nhiệt đới - GĐ Bệnh viện dã chiến số 13 kiêm PGĐ Trung tâm hồi sức Việt Đức; Bác sỹ Lưu Quang Thùy- PGĐ Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Bác sỹ Đỗ Ngọc Sơn - Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai.

Phó Thủ tướng thăm, kiểm tra công tác điều trị COVID-19 tại hai bệnh viện dã chiến TPHCM ảnh 1

Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam cùng Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ đã đến thăm, làm việc với hai trung tâm hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid -19

Tại buổi làm việc, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam đã trao đổi với đội ngũ y bác sĩ tại hai Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid về quá trình phối hợp công tác chuyên môn giữa các trung tâm hồi sức và các bệnh viện dã chiến, lắng nghe các ý kiến chia sẻ của đội ngũ y bác sĩ về giải pháp thực hiện rút ngắn quá trình điều phối giữa các tầng điều trị, hội chẩn chuyên môn trực tuyến, hỗ trợ tối đa việc san sẻ kiến thức chuyên môn giữa các lực lượng truyến đầu trong các bệnh viện.

Phó Thủ tướng thăm, kiểm tra công tác điều trị COVID-19 tại hai bệnh viện dã chiến TPHCM ảnh 2

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại phòng điều khiển trung tâm theo dõi bệnh nhân của Trung tâm hồi sức tích cực của Bệnh viện Việt Đức, TP Hồ Chí Minh

Được biết, hai trung tâm Hồi sức tích cực trực thuộc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai đặt tại Bệnh viện dã chiến số 13 (Huyện Bình Chánh) và số 16 (Quận 7) do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đầu tư xây dựng. Hiện nay, hai trung tâm hồi sức tích cực (quy mô 1000 giường) và 2 bệnh viện dã chiến (quy mô 6500 giường) đang hoạt động song song. Hai trung tâm này là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh Covid-19, có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân Covid-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh Covid-19.

Phó Thủ tướng thăm, kiểm tra công tác điều trị COVID-19 tại hai bệnh viện dã chiến TPHCM ảnh 3

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, PGS. TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ Trưởng Bộ Y tế và đại diện chủ đầu tư.

Trong những tháng qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố vừa phải tập trung công tác phòng chống dịch, đảm bảo chăm lo cho đời sống nhân dân, vừa phải tăng cường điều kiện bảo vệ, đảm bảo phương tiện phòng hộ cho đội ngũ tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực, các địa bàn. Ngoài ra, T.P HCM cũng đón nhận sự tiếp sức của hàng ngàn y bác sỹ các bệnh viện lớn trung ương và từ các tỉnh phía Bắc vào tăng cường hỗ trợ thành phố chống dịch.

Phó Thủ tướng thăm, kiểm tra công tác điều trị COVID-19 tại hai bệnh viện dã chiến TPHCM ảnh 4

Các y bác sĩ trẻ của Trung tâm hồi sức tích cực của Bệnh viện Việt Đức, TP Hồ Chí Minh.

Kết thúc cuộc thăm và làm việc, ngoài những lời thăm hỏi thân tình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng gửi lời sẻ chia và động viên tới tất cả các đội ngũ y bác sỹ và cả người bệnh COVID- 19 đang điều trị tại Trung tâm hồi sức của bệnh viện.

Phó Thủ tướng thăm, kiểm tra công tác điều trị COVID-19 tại hai bệnh viện dã chiến TPHCM ảnh 5

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chào tạm biệt đội ngũ y bác sĩ, người bệnh Covid 19 đang điều trị tại Trung tâm hồi sức tích cực của Bệnh viện Việt Đức, TP Hồ Chí Minh trước khi ra về.

Trước đó với mong muốn san sẻ vì cộng đồng, động viên tinh thần đội ngũ tham gia công tác phòng, chống dịch tại cơ sở an tâm tiếp tục hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, nhất là tại những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, nhiều đại diện đơn vị doanh nghiệp, tổ chức đã ủng hộ “Chương trình 300.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch cơ sở” của Hội đồng nhân dân Thành phố. (Tập toàn Vạn Thịnh Phát đã đồng hành hỗ trợ 200.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang y tế trong chương trình này).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.