Phố Tây Sài Gòn tự phong tỏa thành pháo đài chống COVID-19

TPO - Khu phố Tây tại quận 1, TPHCM những ngày qua đã tự phong tỏa vô cùng nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn cho cư dân tại đây. Các lối vào đều được ngăn bằng hàng rào cứng và mềm. 
Phố Tây Sài Gòn tự phong tỏa thành pháo đài chống COVID-19 ảnh 1

Trong đợt cách ly xã hội mức độ cao nhất từ trước đến nay trong tháng 7/2021, chính quyền và người dân khu phố Tây tại quận 1, TPHCM đã tự phong tỏa để hạn chế tối đa người lạ chưa được kiểm tra y tế ra vào phố Tây, nhằm không cho dịch bệnh COVID-19 tấn công vào khu du lịch này.

Phố Tây Sài Gòn tự phong tỏa thành pháo đài chống COVID-19 ảnh 2

TPHCM hiện có hơn 17.000 ca mắc COVID-19 rải rác ở nhiều quận huyện. Để xây dựng và bảo vệ một "vùng xanh" không bị COVID-19, khu phố Tây thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Các lối ra vào, đặc biệt các hẻm sâu, đông dân cư đều được phong tỏa. Con đường chính là phố Phạm Ngũ Lão cũng được kiểm soát. Trong ảnh: Phố Phạm Ngũ Lão đang được kiểm soát.

Phố Tây Sài Gòn tự phong tỏa thành pháo đài chống COVID-19 ảnh 3

Cán bộ và người dân trong phường cho biết: "Hiện khu phố Tây chúng tôi không có ca mắc COVID-19 nhưng nơi đây vốn là trung tâm vui chơi, du lịch, giải trí nên thường ngày, nhất là cuối tuần, khách đổ tới rất đông. Nếu không hạn chế du khách và người lạ thì người dân nơi đây rất khó an toàn. Việc phong tỏa là nhằm bảo vệ người dân khu phố Tây trong đại đại dịch lần này". Trong ảnh: Các ngõ ngách ô bàn cờ được phong tỏa.

Phố Tây Sài Gòn tự phong tỏa thành pháo đài chống COVID-19 ảnh 4

Khu phố Tây, đường phố đi bộ Bùi Viện đã nhiều lần thực hiện giãn cách, cách ly xã hội trong hơn một năm qua. Trong ảnh: Một khu văn phòng cho thuê lớn được phong tỏa.

Phố Tây Sài Gòn tự phong tỏa thành pháo đài chống COVID-19 ảnh 5

Song nếu như trước đây chỉ có hẻm nào xuất hiện người bị mắc COVID-19 thì mới bị phong tỏa, còn lại hoạt động bình thường thì trong đợt dịch bệnh bùng phát lần thứ 4, tất cả các hẻm ở phố đi bộ và trong khu phố Tây đều được phong tỏa, dù không có ca dương tính với SARS-CoV-2. Một hẻm trên đường Phạm Ngũ Lão.

Phố Tây Sài Gòn tự phong tỏa thành pháo đài chống COVID-19 ảnh 6

Phường Phạm Ngũ Lão nói chung và khu phố Tây nói riêng đang thực hiện phương châm "phòng bệnh hơn trị bệnh", tự biến các khu phố các đường hẻm thành pháo đài chống COVID-19 ngay từ khi chưa có ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong ảnh: Các hẻm trên phố đi bộ Bùi Viện đều không đón khách lạ.

Phố Tây Sài Gòn tự phong tỏa thành pháo đài chống COVID-19 ảnh 7

Kết quả của phương châm chủ động phòng chống COVID-19 của khu phố Tây hiện đang thu kết quả tốt khi nhiều ngày qua nơi đây vẫn là một "vùng xanh" không COVID-19. Người dân sinh hoạt bên trong hàng rào

Phố Tây Sài Gòn tự phong tỏa thành pháo đài chống COVID-19 ảnh 8

Ngăn ngừa COVID-19 xâm nhập các đường hẻm.

Phố Tây Sài Gòn tự phong tỏa thành pháo đài chống COVID-19 ảnh 9

Lực lượng chức năng ngăn chặn truy vết ở đầu khu phố Tây.

Phố Tây Sài Gòn tự phong tỏa thành pháo đài chống COVID-19 ảnh 10

Chợ sân sinh đầu khu phố Tây đã ngừng hoạt động. Tất cả người dân đều đồng lòng bảo vệ khu phố Tây trong đại dịch COVID-19.

Phố Tây Sài Gòn tự phong tỏa thành pháo đài chống COVID-19 ảnh 11

Quyết tâm bảo vệ vùng xanh phố Tây.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.