Phó Giám đốc bệnh viện Xanh Pôn nói về sức khỏe bé gái bị 9 chiếc đinh cắm trong đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 19/1, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng về việc cháu bé gần 4 tuổi ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) bị 9 chiếc đinh cắm trong đầu, đã qua đời.

Bác sĩ Liên Hương thông tin thêm, hiện cháu bé đang được chăm sóc đặc biệt tại phòng Hồi sức tích cực. Tiên lượng sức khỏe của bé rất nặng, đang thở máy. Các y bác sĩ bệnh viện nỗ lực hết sức để điều trị và chăm sóc cho bệnh nhi này.

Bé Đ.N.A (gần tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) đã từng nhập viện nhiều lần trong vòng 3 tháng qua. Theo chia sẻ từ gia đình, lần đầu cháu bé nhập viện với dị vật trong mũi. Tiếp đó, cháu bị ngộ độc thuốc sâu. Gần nhất, gia đình phát hiện cháu nuốt 3 cái đinh.

Trước đó vào tối 18/1, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thạch Thất (Hà Nội), cho biết bệnh viện đang phối hợp với Công an huyện Thạch Thất điều tra nghi vấn bé gái 47 tháng tuổi có dấu hiệu bị bạo hành.

Cụ thể, chiều 17/1, bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận một bé gái nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân. Trong quá trình cấp cứu, hình ảnh chụp phim cho thấy có hình ảnh lạ giống như đinh ghim trong sọ não bé. Quá trình thăm khám, các bác sĩ nhận thấy cánh tay phải của bé đã được bó bột khoảng 2 tuần. Các biểu hiện lâm sàng cho thấy bé bị viêm màng não do nhiễm trùng, khả năng do dị vật trong hộp sọ gây ra. Các bác sĩ đã cấp cứu, đặt ống nội khí quản cho bé gái.

Sau khi cháu bé nhập viện ngày 17/1, do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất để vào cuộc điều tra làm rõ. Qua hình ảnh chụp X-quang, xác định bé Đ.N.A bị nhiều đinh ghim ở đầu.

Bé gái được mẹ đưa đến viện chiều tối qua trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân. Sau khi chiếu chụp, các bác sĩ ở huyện Thạch Thất phát hiện nhiều vật thể lạ nghi là đinh gỗ ghim vào tổ chức não bé.

"Sau khi cấp cứu, các bác sĩ của chúng tôi chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Xanh Pôn với lời nhắn với các đồng nghiệp tuyến trên để ý về hình ảnh lạ đó. Tại đây, bé tiếp tục được chụp cắt lớp đa dãy và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ ghim đâm vào tổ chức não", bác sĩ Kiên nói.

Liên quan vụ việc trên, lãnh đạo xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) cho biết ngày 18/1 đơn vị đã tiếp nhận trình báo của một công dân trên địa bàn về việc cháu nội người này có dấu hiệu bị bạo hành, trong não có nhiều vật kim loại, nghi là đinh. Cháu bé tên là N.N.A. là con gái của chị L. và anh T. (cùng trú tại xã Canh Nậu). Hai vợ chồng có 3 người con chung, trong đó cháu A. là con út. Tháng 6/2021, vợ chồng chị L. li hôn. Người chồng nuôi 2 con lớn, chị L. nuôi bé A. Anh T. sinh sống tại địa phương còn chị L. sống ở xa.

MỚI - NÓNG