Phó Chủ tịch Quốc hội thăm mẹ Việt Nam Anh hùng tại Sóc Trăng

TPO - Chiều 12/11, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Đặng và mô hình kinh tế của thanh niên trên địa bàn phường 4, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng).
Phó Chủ tịch Quốc hội thăm mẹ Việt Nam Anh hùng tại Sóc Trăng ảnh 1

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Đặng tại TP Sóc Trăng. Ảnh: Dương Triều

Tham gia cùng đoàn có ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm mẹ Việt Nam Anh hùng tại Sóc Trăng ảnh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi mẹ Trương Thị Đặng. Ảnh: D. Triều

Tại gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Đặng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của mẹ. Đồng thời, Thượng tướng Trần Quang Phương chúc mẹ Đặng khỏe mạnh, sống lâu, tiếp tục là tấm gương sáng, giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, đóng góp công sức xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm mẹ Việt Nam Anh hùng tại Sóc Trăng ảnh 3

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà cho mẹ Trương Thị Đặng. Ảnh: D. Triều

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cũng đến thăm và tìm hiểu về tình hình sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Kỹ thuật Phúc Lộc (Công ty Phúc Lộc) của anh Trương Hữu Đạt tại phường 4, thành phố Sóc Trăng.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm mẹ Việt Nam Anh hùng tại Sóc Trăng ảnh 4

Đoàn công tác thăm Công ty Phúc Lộc. Ảnh: D. Triều

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao kết quả hoạt động của công ty, đồng thời mong muốn công ty sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển, không ngừng sản xuất, cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các khâu vận hành và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ lao động.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm mẹ Việt Nam Anh hùng tại Sóc Trăng ảnh 5

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà cho lãnh đạo Công ty Phúc Lộc. Ảnh: D. Triều

Công ty Phúc Lộc thành lập từ năm 2016, hoạt động trong các lĩnh vực chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ ngành nông nghiệp, ngành chế biến thực phẩm; gia công sản xuất các chi tiết, bộ phận máy móc theo yêu cầu; dịch vụ sửa chữa máy móc thiết bị ngành nông nghiệp và ngành chế biến thực phẩm. Từ nguồn vốn kinh doanh ban đầu 20 tỷ đồng, đến nay doanh thu của công ty đạt 100 tỷ đồng/năm.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm mẹ Việt Nam Anh hùng tại Sóc Trăng ảnh 6

Đoàn công tác cũng đã đến tham quan triển lãm Kết nối nông nghiệp số và hội chợ nông sản thanh niên toàn quốc năm 2023. Ảnh: D. Triều

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm mẹ Việt Nam Anh hùng tại Sóc Trăng ảnh 7

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy chụp ảnh cùng các bạn trẻ. Ảnh: D. Triều

Tin liên quan