Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển (giữa) thăm mô hình na Chi Lăng *ảnh: TL
Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển (giữa) thăm mô hình na Chi Lăng *ảnh: TL
TPO - Trong chuyến công tác hai ngày cuối tháng 4/2018 tới Lạng Sơn; Phó chủ tịch quốc hội (QH) Phùng Quốc Hiển quan tâm đến vấn đề phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống nhân dân và chất lượng tiếp xúc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri.

Sáng 27/4; Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển tham dự “Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021”. Tham dự Hội nghị còn có bà Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cùng đại diện Bộ, ban ngành trung ương, địa phương.

Tại đây; lãnh đạo HĐND các tỉnh đã tham luận, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh; chia sẻ những kinh nghiệm hay, phong phú trong lĩnh vực này.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị; Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh đến việc tiếp xúc cử tri là một trong những trách nhiệm quan trọng của người đại biểu dân cử. Đại biểu HĐND phải liên hệ chặt chẽ với cử tri của mình; có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; đồng thời có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp. Bên cạnh đó; mỗi đại biểu phải phát huy tốt vai trò đại biểu dân cử.

Bên cạnh đó; Phó chủ tịch QH cũng lưu ý đến một số hạn chế, yếu kém như: Một số đơn vị, một số nơi còn hoạt động chung chung, Hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề không tổ chức thường xuyên; các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chưa bao quát, quyết liệt, triệt để.

Chiều 27/4, “Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ tư” đã bế mạc. Đơn vị nhận đăng cai tổ chức Hội nghị kỳ tới là HĐND tỉnh Sơn La.

Trước đó, ngày 26/4 Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn; thăm, tặng quà một số hộ dân làm kinh tế giỏi và mô hình trồng na sạch; thăm Ải Chi Lăng tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng.

Phó Chủ tịch QH cho rằng; đối với ngành nông nghiệp, Lạng Sơn cần phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, giữ được bản sắc, thương hiệu các sản phẩm nông sản của địa phương. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, công tác quản lý lao động qua biên giới…

Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn ảnh 1

Hội nghị trao đổi hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn, ngày 27/4   *ảnh: Duy Chiến

Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn ảnh 2 Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển (bìa trái, giữa) làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn *ảnh: TL
MỚI - NÓNG