Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng nghỉ hưu trước tuổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng được Ban Bí thư cho nghỉ hưu trước tuổi dù vẫn còn gần 2 năm công tác. Trước đó, ông Quảng từng bị UBKT T.Ư kỷ luật cảnh cáo do có một số vi phạm, khuyết điểm.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng nghỉ hưu trước tuổi ảnh 1

Ban Bí thư cho ông Trần Hồng Quảng nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 10/10, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị để công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư cho ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/10/2022.

Ông Trần Hồng Quảng, sinh ngày 14/12/1963. Như vậy, so với quy định hiện hành, ông Quảng còn thời gian công tác gần 2 năm.

Tuy nhiên, trước đó, ông Quảng, từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo (tháng 3/2022) do có vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những điều Đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ.

Dù bị kỷ luật cảnh cáo, nhưng 4 tháng sau ông Quảng vẫn được phân công làm Phó Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình. Sau khi dư luận phản ánh, Ban Nội chính Trung ương vào cuộc, ngày 18/8, Tỉnh ủy Ninh Bình đã quyết định rút tên ông Trần Hồng Quảng ra khỏi danh sách thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo Kết luận số 20 về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Theo đó, Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 vừa qua, Trung ương cũng đã thống nhất cho ba Ủy viên Trung ương là ông Nguyễn Thành Phong, ông Bùi Nhật Quang, ông Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trước đó, cả ba Ủy viên Trung ương Đảng trên đều đã bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

MỚI - NÓNG