Phim về Bin Laden gây tiếng vang

Phim về Bin Laden gây tiếng vang
TP - Bộ phim mới nhất của nữ đạo diễn Oscar 2010 Kathryn Bigelow, về cuộc truy đuổi Osama Bin Laden nhận được giải thưởng phê bình đầu tiên tại New York.

> Nữ đặc nhiệm 27 tuổi chỉ huy chiến dịch tiêu diệt Bin Laden
> Vén mà bí mật vụ hải táng trùm khủng bố Bin Laden

Zero Dark Thirty, bộ phim về cuộc truy lùng Bin Laden nhận giải Phim hay nhất năm của Hội các nhà phê bình điện ảnh New York (NYFCC). Dù tháng 1-2013 mới chính thức công chiếu tại bắc Mỹ và châu Âu, Zero Dark Thirty ra mắt trong diện hẹp tại Los Angeles ngày 19-12 này, để hợp lệ cho cuộc chạy đua Oscar sắp tới.

Kathryn Bigelow được phép tiếp cận khá nhiều tài liệu mật cho dự án phim Zero Dark thirty này. Phim dài 157 phút, tập trung vào nhà nữ phân tích của CIA do Jessica Chastain thủ diễn- giữ vai trò quyết định trong chiến dịch truy quét người đứng đầu mạng lưới Al Qaeda tháng 5-2011 tại Pakistan.

Phim cũng có khá nhiều cảnh quay hỏi cung, kỹ thuật tra tấn sử dụng để moi thông tin từ tù nhân và tìm ra dấu vết của Bin Laden.

Ngoài giải phim hay nhất, nữ đạo diễn Kathryn Bigelow nhận giải Đạo diễn xuất sắc. Nhà quay phim Greg Fraser cũng được vinh danh trong giải thưởng của NYFCC. Ngay khi ra mắt, bộ phim nhận được những phê bình rất tích cực “tỉ mỉ, chuẩn xác”- nói đến kịch bản phim và cách xây dựng câu chuyện với tính xác thực tuyệt đối.

Các nhà phê bình lập tức xếp phim vào danh sách các ứng cử viên nặng ký của Oscar, cùng với Lincoln, Những người khốn khổ, Django Unchained, Cuộc đời của Pi.

Tờ Hollywood Reporter nhận định: “Zero Dark Thirty có thể trở thành phim hay nhất Bigelow từng làm, và cũng đậm dấu ấn của cô nhất”.

Trang Entertainment Weekly ưu ái cho rằng phim có thể lọt đề cử phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc, kịch bản hay nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc cho Chastain-cô mới được đề cử Oscar nữ diễn viên phụ trong The Help (Người giúp việc).

Chastain được ca ngợi là kiểm soát diễn xuất tuyệt vời, khi vào vai nhân vật quan trọng tên Maya (dựa trên nhân vật có thật, nhưng giấu danh tính vì lí do an toàn) được đồng nghiệp Mỹ miêu tả “sát thủ”, khi nhân vật này đến ĐSQ Islamabad (Pakistan) hai năm sau sự kiện 11-9.

Hải Trung Kim
Theo Dailybulletin, NDTV

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG