Phim tố cáo Michael Jackson lạm dụng tình dục trẻ em gây chấn động

Phim tố cáo Michael Jackson lạm dụng tình dục trẻ em gây chấn động
TPO - Trong suốt thời lượng 4 tiếng, bộ phim tài liệu “Leaving Neverland” đã hé lộ những tình tiết “gây sốc” tố cáo Michael Jackson lạm dụng tình dục trẻ em.

Hôm 25/1, tác phẩm “Leaving Neverland” của đạo diễn Dan Reed chính thức công chiếu ra mặt tại Liên hoan phim Sundance, được tổ chức ở Nhà hát Ai Cập của tiểu bang Utah, Mỹ. Đây là bộ phim tài liệu xoay quanh những cáo buộc Michael Jackson lạm dụng tình dục trẻ em.

Bộ phim có thời lượng 4 tiếng, tập trung vào lời buộc tội của Wade Robson (36 tuổi, biên đạo múa) và James Safechuck (42 tuổi, lập trình viên) đối với “ông hoàng nhạc pop”. Được biết, hai người đàn ông trẻ tuổi này từng đâm đơn kiện Michael Jackson, với lý do ca sĩ huyền thoại đã làm dụng tình dục khi họ còn là những đứa trẻ vào cuối những năm 1980. Tuy nhiên đơn kiện sau đó bị tòa án bác bỏ.

Trước khi phim chính thức trình chiếu, giám đốc liên hoan phim John Cooper đã bố trí đội ngũ y tế để sẵn sàng hỗ trợ cho những người gặp vấn đề khi xem tác phẩm “mô tả rõ ràng về lạm dụng tình dục”. Vậy những gì đã được đề cập trong bộ phim?

Phim tố cáo Michael Jackson lạm dụng tình dục trẻ em gây chấn động ảnh 1  Đạo diễn Dan Reed đứng giữa hai nhân vật chính trong phim.

Đám cưới giả

James Safechuck tiết lộ, Jackson từng dẫn anh, khi đó còn là một thiếu niên, đến các cửa hàng sang trọng khác nhau và cho anh thử đồ trang sức. Theo Safechuck, Jackson giải thích với nhân viên bán hàng, muốn mua một món quà cho phụ nữ, cổ tay và bàn tay nhỏ nhắn của Safechuck giúp ích cho việc ước lượng kích cỡ.

Safechuck kể, Jackson đã mua một chiếc nhẫn vàng đính kim cương, rồi tặng món quà đó cho anh trong một “đám cưới giả”. Thậm chí, hai người đã trao lời thề nguyện cho nhau.

Trong “Leaving Neverland”, James Safechuck công khai chiếc nhẫn, đồng thời nhấn mạnh giọng ca “Heal The World” dùng trang sức đắt tiền đổi lấy tình dục.

Những bản fax tình yêu

Ở giai đoạn đỉnh cao của “tình bạn” – theo cách Jackson định nghĩa mối quan hệ với các chàng trai, chủ nhân điệu Moonwalk đã mua cho Wade Robson một máy fax. Đó là thiết bị công nghệ “hot” vào cuối những năm 1980, thường được Jackson dùng để gửi đi các thông điệp hoặc nhận thư từ người hâm mộ.

“Tôi yêu em chàng trai bé nhỏ”, “Khiến tôi hạnh phúc và trở thành người tuyệt vời nhất”… là hai trong những “tin nhắn tình yêu” mà theo Robson tuyên bố nhận được từ Jackson khi anh 7 tuổi. “Phòng khách tràn ngập những bản fax”, bà Joy – mẹ của Robson cho biết trong phim.

Chiếc giường khổng lồ

Những người hâm mộ Michael Jackson đều biết ngôi sao huyền thoại từng sở một bất động sản nằm ở quận Santa Barbara, California, có tên gọi Điền trang Neverland từ năm 1988 – 2005.

Được biết, mọi công trình trong khuôn viên điền trang đều có những căn phòng bí mật để sẵn giường hoặc những ngóc ngách riêng tư. Safechuck cáo buộc, Jackson từng lạm dụng anh ở nhiều địa điểm trong điền trang.

Những địa điểm bí mật bao gồm một căn phòng riêng tư bên trong rạp chiếu phim tại gia của Michael Jackson. Căn phòng này sử dụng kính một chiều, có thể nhìn từ trong ra, nhưng người ở ngoài không nhìn thấy bên trong. Nhà ga xe lửa của Neverland cũng có một căn gác giấu kín với một cái giường. Ngoài ra những nơi như bể bơi hay bồn tắm cũng bị tố là địa điểm diễn ra các hành vi lạm dụng tình dục của “ông hoàng nhạc pop”.

Tiêu hủy chứng cứ?

Vài năm sau khi Michael Jackson bị Evan Chandler tố cáo lạm dụng tình dục con trai 13 tuổi của ông vào năm 1993, nam nghệ sĩ đã chủ động liên lạc lại với Robson, khi đó 14 tuổi. Thời gian đó, Jackson đang tập luyện cho chuyến lưu diễn thế giới vào năm 1997.

Robson kể, Michael Jackson mời anh đến một khách sạn ở Los Angeles. Trong lần gỡ đầu tiên sau nhiều năm, Jackson đã lao vào thiếu niên một cách thô bạo.... 

Các kỹ năng

Safechuck tiết lộ, trong những năm đầu bị lạm dụng tình dục, giọng ca huyền thoại đã thiết kế loạt các thiết bị dự phòng để tránh bị bắt gặp trong lúc “hành sự”.

Cụ thể, chuông được gắn trên tất cả các cánh cửa dẫn đến phòng ngủ của Jackson. Trong phòng, sàn nhà được trải chăn và cửa luôn đóng kín.

Safechuck cũng cho biết khi đi tour hoặc du lịch thế giới, anh và Jackson thường luyện tập cách mặc đồ càng nhanh càng tốt.

Phim tố cáo Michael Jackson lạm dụng tình dục trẻ em gây chấn động ảnh 2 Michael Jackson từng nhiều lần bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em.

Sau buổi công chiếu, bộ phim nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, bằng chứng là tràng vỗ tay vang dội từ phía khán đài. Nhiều người bày tỏ sự ghê tởm, bàng hoàng đối với những gì được mô tả lại trong tác phẩm.

Tuy nhiên, phía gia đình Jackson, cũng như một bộ phận người hâm mộ lên tiếng phản đối những cáo buộc mang tính một chiều từ hai người tự xưng là nạn nhân và ê kíp làm phim.

Vài giờ sau khi bộ phim công chiếu, một tuyên bố từ phía gia đình Jackson được đưa ra, gọi Wade Robson và James Safechuck là “những kẻ nói dối được thừa nhận”.

Tuyên bố chỉ trích, “Leaving Neverland” không phải phim tài liệu, mà cung cấp nội dung “lá cải” bôi nhọ danh dự Michael Jackson.

“Bộ phim lấy những cáo buộc không được chứng thực về những việc được cho là xảy ra cách đây 20 năm và xem đó là sự thật. Những lời cáo buộc dựa trên cơ sở các vụ kiện do hai kẻ lừa dối được thừa nhận này khởi xướng, vốn đã bị tòa án bác bỏ”, tuyên bố viết.

Tuyên bố cũng lên án đạo diễn Dan Reed vì thu thập thông tin không kiểm chứng, chỉ nghe một chiều, phủ nhận những thành tựu mà “ông hoàng nhạc pop” mang lại cho thế giới.

Gia đình Jackson nhấn mạnh, mục đích của Wade Robson và James Safechuck là bòn rút tài sản – hàng triệu USD -  của ngôi sao huyền thoại, bất chấp việc cả hai luôn phủ nhận.

“Bây giờ Jackson không còn ở đây để tự bảo vệ mình, Robson, Safechuck và luật sư của họ tiếp tục nỗ lực để đạt được sử nổi tiếng và tiền bạc bằng cách bôi nhọ anh với những cáo buộc mà tòa an đã bác bỏ lúc anh còn sống”, gia đình Michael Jackson bức xúc.

Theo Theo The Star, EWN
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.