Phim "Lựa chọn cuối cùng" sắp lên sóng VTV1

Phim "Lựa chọn cuối cùng" sắp lên sóng VTV1
TPO - Những người thực hiện bộ phim chính luận Lựa chọn cuối cùng tin rằng bộ phim thành công, có thể gây tiếng vang hơn sêri chính luận trước đó Chạy án cũng do NSƯT Vũ Hồng Sơn đạo diễn. Phim dài 38 tập, phát sóng 20h45 các tối thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên VTV1 từ 8/7.

Phim "Lựa chọn cuối cùng" sắp lên sóng VTV1 ảnh 1 Nhiều vấn đề bức xúc được đặt ra trong Lựa chọn cuối cùng, trong đó có cả dự án thủy điện lớn

Ba năm theo đuổi kịch bản

“Trailer và hình ảnh mới chuyển tải được 1/10 giá trị của bộ phim. Nếu tôi không tin kịch bản này hấp dẫn, VFC không làm phim nữa”, NSƯT đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc VFC mở lời nói về bộ phim trong họp báo ra mắt chiều 1/7.

Anh kể lúc đầu nhận kịch bản không nghĩ đó là kịch bản phim, nhưng nhìn thấy ở hai biên kịch Chu Hồng Vân, Nguyễn Tuấn Thành khối lượng kinh nghiệm lớn thời gian làm báo, nhất là mảng điều tra. 

Đạo diễn Vũ Hồng Sơn chia sẻ, lúc nhận kịch bản Lựa chọn cuối cùng ông vô cùng “lo lắng, băn khoăn vì nó đặt vấn đề quá lớn, sâu rộng”. Ông Khắc Chính chủ tịch tỉnh có cơ hội thăng tiến làm Bí thư tỉnh ủy. Khắc Đức, con trai của ông du học về giữa vị trí xét duyệt nhiều dự án đầu tư của tỉnh. Một số doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận và giăng bẫy để đưa Đức đối mặt vụ án nhận hối lộ, nhằm gây sức ép đến ông chủ tịch.

Phim "Lựa chọn cuối cùng" sắp lên sóng VTV1 ảnh 2

NSUT Mạnh Cường tạm gác công tác quản lý để vào vai chủ tịch

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải khen nhân vật chủ tịch tỉnh chưa từng thấy trên màn ảnh, rất mới lạ. Hai biên kịch bỏ ra ba năm để viết đi viết lại, thậm chí ra hiện trường mà biên kịch còn được vời đến để trau chuốt lời thoại chính luận sao cho cô đọng, có sức nặng hơn. 

“Có những thời điểm tôi rất nản, nhưng được anh Hải, chị Vân động viên. Tôi làm báo, đây là lần đầu tiên tham gia viết kịch bản nên có nhiều khó khăn”, tác giả Tuấn Thành tâm sự. 

Rộng hơn "Chạy án"

“Tôi rất tin bộ phim này sẽ đưa đến sự hứng thú cho khán giả. Chúng tôi kể câu chuyện hợp thời nay từ tiết tấu đến cách dựng phim. Tôi tiết lộ rằng các bạn sẽ bị đánh lừa. Các bạn luôn luôn nhầm lẫn, đó là điểm hấp dẫn cho bộ phim. Không phải tự phụ, tôi tin phim sẽ thành công”, đạo diễn Vũ Hồng Sơn nói.

Phim "Lựa chọn cuối cùng" sắp lên sóng VTV1 ảnh 3

Minh Hà-Chí Nhân tái ngộ trong phim, vẫn gây tò mò cho khán giả sau thời gian lùm xùm chuyện tình cảm

Ông nổi tiếng với loạt phim Chạy án, cho nên Lựa chọn cuối cùng luôn được đặt dấu hỏi liệu có là phần kế tiếp? Dù cùng là dòng phim chính luận, nhưng đạo diễn khẳng định Chạy án chỉ gói gọn trong một gia đình, trong khi Lựa chọn cuối cùng chạm tới quá nhiều vấn đề, nỗi bức xúc của xã hội, lợi ích nhóm. 

Đồng tình nhận xét này, NSƯT Mạnh Cường (Chủ tịch tỉnh Khắc Chính) lâu lắm mới xin nghỉ phép đàng hoàng để theo bộ phim, bởi “kịch bản rất hay”. “Tôi thấy phim đề cập môi trường sống -không chỉ biển cả, sông ngòi, rừng núi mà còn là môi trường sống giữa những cộng sự, thành viên trong gia đình. Nó có tính dự báo rất chân xác, không chỉ nói về chuyện quá khứ, hiện tại”, anh nói.

Minh Hà-Chí Nhân gây chú ý trong dàn diễn viên trẻ, trong đó Minh Hà vào vai một nữ nhà báo đầy bí ẩn. Chí Nhân được giao vai con trai chủ tịch, anh bảo muốn đưa đến một hình mẫu thanh niên có tri thức, có điều kiện phát triển và sống tốt và luôn có khát vọng hoàn thành tâm nguyện của những người đi trước. Mối quan hệ tình cảm của hai nhân vật trong phim nhận được sự quan tâm lớn của báo giới ngay khi giới thiệu phim, bởi nó gợi đến lùm xùm tình cảm giữa hai người thời gian qua.

MỚI - NÓNG