Phiến quân IS gửi thư đe dọa Bộ trưởng Ấn Độ

Các phiến quân cực đoan IS.
Các phiến quân cực đoan IS.
TPO - Hãng Tân Hoa Xã đưa tin ngày 29/1, một Bộ trưởng Ấn Độ vừa nhận được một lá thư đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo các báo cáo, hôm nay, văn phòng của Bộ trưởng phụ trách các vấn đề quốc hội Ấn Độ Mukhtar Abbas Naqvi tại thủ đô New Delhi đã nhận được một lá thư đe dọa từ nhóm khủng bố IS.

Bộ trưởng Naqvi đã thông báo lại với cơ quan tình báo quốc gia và cảnh sát Delhi về lá thư đe dọa công khai trên.

Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức về bức thư từ vị Bộ trưởng hay chính phủ Ấn Độ.

Cơ quan chống khủng bố Ấn Độ gần đây đã bắt giữ khoảng 14 đối tượng ‘có cảm tình’ với IS trong một chiến dịch truy quét trên toàn quốc trước Ngày Cộng hòa, 26/1.

Trước đó, hồi đầu tháng 1, một tấm thiệp nặc danh có ký tên IS cũng được gửi tới văn phòng Thư ký Nhà nước Ấn Độ. Tấm thiệp có nội dung đe dọa ám sát Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar. Cảnh sát sau đó đã chuyển bưu thiệp tới trạm cảnh sát ở bang và chuyển tiếp cho Cơ quan chống khủng bố Ấn Độ để điều tra.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG