Phe đảo chính Niger nói Pháp định tấn công để giải vây tổng thống bị lật đổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 31/7, phe đảo chính Niger nói rằng chính phủ bị lật đổ của Tổng thống Mohamed Bazoum đã đồng ý để Pháp tấn công nhằm giải vây cho nhà lãnh đạo này.
Phe đảo chính Niger nói Pháp định tấn công để giải vây tổng thống bị lật đổ ảnh 1

Những người ủng hộ đảo chính Niger tập trung phản đối trước Đại sứ quán Pháp ngày 30/7. (Ảnh: Reuters)

Sau khi lật đổ ông Bazoum, chính quyền quân sự cảnh báo các nước khác chớ can thiệp, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng đổ máu và hỗn loạn.

Phát biểu trên được Đại tá Amadou Abdramane, một trong những sĩ quan tham gia đảo chính, nói trên truyền hình. Ông Abdramane nói rằng Ngoại trưởng Niger Hassoumi Massoudou, người đang đóng vai trò thủ tướng tạm quyền, đã ký quyết định chấp thuận. Ông Massoudou chưa đưa ra phát biểu nào.

Pháp lên án cuộc đảo chính và thúc giục khôi phục quyền lực cho ông Bazoum, nhưng không thông báo bất kỳ ý định nào về can thiệp quân sự. Paris chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Cuộc đảo chính ở Niger tiếp nối các cuộc đảo chính trước đó ở hai nước láng giềng Mali và Burkina Faso trong 2 năm qua, giữa làn sóng chống Pháp gia tăng.

Pháp duy trì quân lính ở khu vực này suốt 1 thập kỷ qua để chống phong trào Hồi giáo cực đoan, nhưng nhiều người địa phương nói rằng họ muốn quốc gia từng biến nơi đây thành thuộc địa dừng can thiệp vào công việc nội bộ của họ.

Niger là một đồng minh chủ chốt của phương Tây trong nỗ lực chống lại các tổ chức khủng bố như al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo ở vùng Sahel. Phương Tây lo ngại rằng cuộc đảo chính sẽ mở cửa để Nga gia tăng hiện diện ở khu vực này.

Ngày 30/7, những người ủng hộ phe đảo chính đốt cờ Pháp và tấn công Đại sứ quán Pháp ở Niamey. Chính quyền quân sự cáo buộc Pháp bắn người biểu tình, khiến 6 người bị thương.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, bất kỳ cuộc tấn công nào vào lợi ích của Pháp ở Niger cũng sẽ vấp phải “phản ứng nhanh chóng và không thỏa hiệp”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG