Phe biểu tình Thái kêu gọi đóng cửa các cơ quan nhà nước

Đoàn người biểu tình trên khắp đường phố Bangkok của Thái Lan
Đoàn người biểu tình trên khắp đường phố Bangkok của Thái Lan
TPO - Tối qua, 15/1, lãnh đạo biểu tình chống chính phủ, ông Suthep Thaugsuban kêu gọi những người ủng hộ đóng cửa toàn bộ các cơ quan nhà nước trong tuần này.

Ông Suthep cũng cho rằng hoạt động Đóng cửa Bangkok có một số ảnh hưởng nhất định, ngày càng nhiều nhân viên chính phủ ngừng làm việc và về phe của Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) của ông.

Ông nói thêm: “Tất cả các cơ quan nhà nước sẽ phải đóng cửa trong tuần này… sau đó, chúng tôi sẽ ‘đến thăm’ nhà của từng bộ trưởng. Thời gian cho chính phủ hiện thời đã gần hết và chúng tôi chắc chắn sẽ thắng”.

Tuy nhiên, lãnh đạo PDRC này cũng yêu cầu người ủng hộ tại điểm biểu tình Chaeng Wattana không đóng cửa các sân bay và tòa nhà Sàn Chứng khoán Thái Lan trên đường Ratchadaphisek.

Theo Bangkokpost
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.