Phẫu thuật ca bướu cổ khổng lồ

Phẫu thuật ca bướu cổ khổng lồ
TPO - Ngày 30- 3, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị bướu cổ khổng lồ.

Phẫu thuật ca bướu cổ khổng lồ

TPO - Ngày 30- 3, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị bướu cổ khổng lồ.

Một ca phẫu thuật u bướu tại bệnh viện
Một ca phẫu thuật u bướu tại bệnh viện. Ảnh: minh họa - Internet

Bệnh nhân là Nguyễn Thị K., 57 tuổi (ở Ứng Hòa, Hà Nội). Bà K. bị bệnh bướu cổ đã hơn 30 năm nay nhưng không có điều kiện đi khám và phẫu thuật. Đến nay, khi khối bướu to gần 5kg, đeo lủng lẳng ở cổ như một quả bưởi, xâm lấn vào động mạch cảnh, bó mạch động mạch cảnh phải khiến bà K bị khó thở, bà mới đến bệnh viện để khám.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ khoa Ngoại, Bệnh viện ung Bướu Hà Nội đã quyết định phẫu thuật gấp cho bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Nhật Tiến, Trưởng kíp mổ cho biết, đây là một trường hợp hiếm gặp, nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhân sẽ bị suy hô hấp dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, nếu mổ, nguy cơ tử vong ngay trên bàn mổ cũng rất lớn khi bệnh nhân tuổi cao, khối bướu xâm lấn quá lớn vào động mạch cảnh, nguy cơ mất máu lớn... Ngay trong cuộc mổ, các bác sĩ đã phải dùng phương pháp đặt mắc thanh quản cho bệnh nhân vì không thể đặt nội khí quản do khối bướu quá lớn.

Tối 30-3, bệnh nhân K đã tỉnh sau ca phẫu thuật. BS Tiến cho biết khối bướu của bệnh nhân là một u tuyến giáp lành tính, tuy nhiên với kích thước và trọng lượng khổng lồ như vậy thì đây là ca đầu tiên các BS tại bệnh viện gặp phải.

Dự kiến, bệnh nhân sẽ được xuất viện sau 7-10 ngày nữa.

Khánh An

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.